“Ấn tượng” buổi khai mạc giải võ thuật Cổ Truyền Let’s Viet

Chiều 19.4, Giải “võ Boxing & Cổ truyền các VĐV xuất sắc toàn quốc tranh đai vô địch Let’s Viet 2014” đã chính thức khai mạc bộ môn võ Cổ truyền tại CLB võ thuật QK7 và truyền hình truyền trực trên kênh Let’s Viet.
Trước đó, ngày 12.4 giải cũng đã diễn ra buổi lễ khai mạc cùng 6 trận đấu ở bộ môn Boxing hết sức căng thẳng và quyết liệt. Hôm nay, giải tiếp tục khai mạc bộ môn võ thuật Cổ truyền. Đây là giải đấu quy tụ những võ sĩ giỏi nhất nước ở môn võ Cổ truyền, tranh đai vô địch Let’s Viet.
1

Đại tá Phạm Ngọc Dương – Trưởng phòng TDTT QĐNDVN – phát biểu khai mạc giải Let’s Viet

 

Mở màn đầy ấn tượng là trận đấu ở hạng cân 48kg, giữa võ sỹ Nguyễn Duy Tín (Khánh Hòa) – Phạm Trường Giang (Tiền Giang). Ngay từ những giây đầu tiên, Trường Giang liên tiếp bị trọng tài khiển trách về những lỗi kỹ thuật, trong khi đó, Duy Tín thi đấu nổi trội hơn, anh đã tung hai cú ra đòn chân khiến đối thủ phải chảy máu và mất sức khá nhiều. Kết quả không ngoài dự đoán, Nguyễn Duy Tín (Khánh Hòa) giành chiến thắng với tỷ số 5 – 0. Kịch bản này được tái diễn lại ở hạng cân 51kg, khi Nguyễn Văn Lập (Bà Rịa – Vũng Tàu) tung ra những pha đánh vào đối phương thì luôn có lỗi kỹ thuật. Nguyễn Thanh Phương (Nghệ An) đã sử dụng bước di chuyển tránh đòn khôn ngoan của mình, đồng thời trả đòn bằng những cú đánh hiểm hóc. Kết quả Nguyễn Thành Phương giành chiến thắng với tỷ số 5 – 0.
2

Pha ra đòn đầy ấn tượng của Phạm Trường Giang (xanh)

 

Điều ấn tượng hơn nằm ở trận đấu thứ 3, sự xuất hiện của hai tay đấm lừng danh của làng võ Việt đã gây ra một bất ngờ lớn cho khán giả. Tại góc đài đỏ là võ sỹ kỳ cựu đã có 14 năm kinh nghiệm luyện tập võ Cổ truyền – Phạm Ngọc Đức (Đắk Lắk) thì góc đài xanh là một võ sỹ đã mang về cho Việt Nam chiếc HCB ở môn võ Shorinji Kempo tại Sea Games 26 và trong mùa giải Let’s Viet năm trước anh đã giành vị trí nhất vòng bảng sau 3 trận toàn thắng nhưng vì chấn thương nên anh bỏ lỡ cơ hội chinh phục đai vô địch – Nguyễn Kim Nguyên (TP.HCM). Dù vậy, phong độ thi đấu của Kim Nguyên vẫn được duy trì cho đến mùa giải năm nay, quyết tâm giành lấy đai vô địch sau lần thất bại đã giúp Kim Nguyên chiến thắng Ngọc Đức với tỷ số 5 – 0.
3

Phạm Ngọc Đức (trái) – Nguyễn Kim Nguyên (phải)

 

Đặc biệt, trận đấu được xem là kịch tính nhất trong ngày thi đấu hôm nay là hạng cân 60 kg nam giữa Á quân mùa giải đầu tiên – Huỳnh Đỗ Long Bình (Quân khu 5) và võ sĩ Boxing mùa giải trước – Võ Xuân Thanh, họ đã có một cuộc chiến vô cùng khốc liệt bởi chỉ có một võ sĩ được quyền đi tiếp.
Ngay từ hiệp đấu tiên Võ Xuân Thanh đã tung ra cú đánh vòng mạnh mẽ, đầy hiểm hóc khiến Huỳnh Đỗ Long Bình giơ tay xin ngừng cuộc đấu nhưng bị trọng tài từ chối. Ở hiệp hai, Long Bình đổi chiêu thức tấn công, anh tung ra cú đá giò lái nhưng vẫn không thay đổi được tình thế. Tận dụng thế mạnh của mình là tay chơi boxing chuyên nghiệp Xuân Thanh tung những cú đánh mạnh mẽ áp đảo hoàn toàn Long Bình. Kết thúc trận đấu, Võ Xuân Thanh đã giành chiến thắng ấn tượng với tỷ số 4 – 1.
4

Vẻ mặt đầy thất vọng của Long Bình (phải) trước chiến thắng của Xuân Thanh (trái)

 

Tiếp theo đó, ở hạng cân ở hạng cân 57 kg nam, võ sỹ Nguyễn Thanh Phương (Nghệ An) toàn thắng trước Nguyễn Văn Lập (Bà Rịa – Vũng Tàu).Khác với bộ môn Boxing, đối với võ cổ truyền cho nữ thì trận đấu có 3 hiệp, mỗi hiệp 2 phút. Trong suốt 3 hiệp người xem không có một giây phút nào xao nhãn với trận đấu của hai võ sĩ hạng cân 51 kg nữ: Nguyễn Thị Lệ Trinh (Tây Ninh) và Huỳnh Mai Ngân Thúy (TP.HCM). Những màn tấn công của Ngân Thúy liên tục ép đối thủ vào góc đài thế nhưng cô vẫn để lộ nhiều sơ hở ở những pha tấn công. Nắm bắt điều này, Lệ Trinh đánh ngã đối phương và tung ra cú đấm đầy uy lực khiến đối phương choáng váng. Nhưng Huỳnh Mai Ngân Thúy (TP.HCM) đã có những thế biến hóa rất linh hoạt, sử dụng nhiều kỹ thuật võ cổ truyền, tấn công quyết liệt ở hiệp cuối cùng. Kết thúc trận đấu, người chiến thắng là Huỳnh Mai Ngân Thúy (TP.HCM) với tỷ số chung cuộc 5 – 0.
5

Cuộc đấu đầu nảy lửa giữa hai bóng hồng Ngân Thúy và Lệ Trinh

 

Đón xem tuần thi đấu thứ 3 của giải “Võ Cổ truyền, Boxing các VĐV xuất sắc toàn quốc tranh đai vô địch Let’s Viet 2014” lúc 14h00 ngày 26.4. 2014 tại CLB QK7 và trực tiếp trên kênh truyền hình Let’s Viet.
Theo Let’s Viet