Anthony Pettis và hành trình trở lại hạng lightweight

Cựu vô địch hạng nhẹ Anthony Pettis thất bại trong lần so găng với võ sĩ trẻ đầy triển vọng của hạng lông – Max Holloway tại sự kiện UFC 206. Sau cú vấp ngã đó Pettis chọn phương án trở lại hạng nhẹ ở UFC.

Doo-Ho-Choi muốn đánh bại Conor và trở thành nhà vô địch
Max Holloway: Jose Aldo nên bớt than vãn và bước vào sàn đấu

Theo thông tin từ UFC, Pettis sẽ trở lại thi đấu ở hạng nhẹ vào tháng 7, đối thủ được xác nhận là võ sĩ Jim Miller, một tay đấm nhiều năm kinh nghiệm ở UFC. Việc Pettis trở lại hạng lông la một quyết định khá sáng suốt khi việc ép cân càng ngày càng khó khăn hơn. Trong trận với Holloway, Pettis đã không đạt được cân nặng cho phép và biến trận tranh đai tạm thời thành một trận catch weight. Trận đấu đã đánh dấu lần đầu tiên Pettis thất bại bằng knock-out.

Lần trở lại có thành công như mong đợi?

Thành tích hiện tại, Pettis thua 4 trong 5 trận đấu gần đây nhất. Những thất bại liên tiếp đã khiến tên của anh bị loại khỏi top 5 võ sĩ ở UFC. Trước kia Pettis nổi tiếng với lối đánh đầy phong cách và mạnh mẽ ở UFC. Tuy nhiên sau khi không chịu nổi sức ép của Raefel Dos Anjos, võ sĩ này liên tục gặp thất bại. Có nhiều người cho rằng thất bại của anh là do đụng phải võ sĩ mạnh về grappling. Tuy nhiên sau đó với những võ sĩ có thiên hướng striking (đánh đứng), võ sĩ này cũng chịu thất bại. Nhiều người cho rằng Pettis đã hết thời và khó lòng nào trụ nổi trước những tài năng trẻ mới nổi như Khabib Nurmagomedov hay Tony Ferguson.

Giành lại vị thế ở hạng nhẹ UFC giờ đây rất khó khăn

Mong chờ sự trở lại đầy bức phá là điều mà người hâm mộ đang trông chờ ở anh. Khó có thể nói anh có thể trở lại vinh quang như ngày trước hay không nhưng giành lại vị trí trong top 5 là điều anh nên hướng tới ngay lúc này. Còn sự rắc rối ở hạng nhẹ khi Conor Mcgregor đang nắm đai vô địch thì việc giành lại chức vô địch là rất khó cho cho Pettis.

 Nguyễn Thái