Báo động vấn đề sức khoẻ của trẻ em ở Thái khi tập luyện Muay

Những tiếng reo hò cổ vũ vang lên khi hai cậu bé liên tục tung các cú đấm về phía nhau trên một sàn đấu ở vùng đông bắc của tỉnh Buriram, Thái Lan.

Sau năm hiệp đấu, người chiến thắng là Nanthawat Promsod, 11 tuổi, người nổi tiếng với cái tên “Super Big Saksandee”.

Cậu bé kiếm được 3.000 baht (~ 2 triệu đồng) cho một trận thắng, và kiếm được 1.500 baht (~ 1 triệu đồng) cho mỗi trận đấu mà cậu tham gia.

Cậu là một trong số ít 10 võ sĩ trong độ tuổi từ 15 trở xuống ở quận Satuk, nơi gần như mọi làng đều có một trung tâm huấn luyện Muay Thai.

Nathawat Pomsod (ở giữa), 11 tuổi, trong một trận đấu với Kritthonlek Sitritthongkam (trái) tại một ngôi đền ở Buri Ram vào ngày 2/2.

Muay Thai, hay còn gọi là boxing Thái, có tuổi đời khoảng 2.000 năm tuổi. Được biết đến như là “Nghệ thuật của tám chi”, tập trung vào các đòn tấn công bằng khuỷu tay, bàn tay, đầu gối và bàn chân.

Môn thể thao này ngày càng phổ biến ở nước ngoài và ở Thái Lan, nó có thể là một cách để thoát khỏi nghèo đói, vì những võ sĩ hàng đầu của đầu môn thể thao này có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Wittichai Inthawimon, 9 tuổi, chuẩn bị cho trận đấu Muay Thai của mình tại một ngôi đền ở Buri Ram vào ngày 2/2.

Vùng nông thôn phía đông bắc của Thái Lan là ngôi nhà của nhiều ngôi sao Muay Thai nổi tiếng thế giới, những người đã được thế giới công nhận, chẳng hạn như ‘Thánh Muay’ Buakaw Banchamek, nhà vô địch K-1 World MAX hai lần.

Đến từ tỉnh Surin, Buakaw, 35 tuổi, bắt đầu thi đấu Muay Thai khi anh mới 8 tuổi và đã chiến thắng giải đấu kickboxing quốc tế đầu tiên vào năm 2004 tại Tokyo.

Methas Charojram (giữa), 7 tuổi, chuẩn bị cho trận đấu Muay Thai của mình tại một ngôi đền ở Buri Ram vào ngày 2/2.

Cậu bé Nanthawat muốn theo bước chân của thần tượng mình. Nanthawat, đã có 40 trận đấu trong sự nghiệp vừa được hai năm của mình và trong những tháng gần đây đã giành được hơn 10 chiến thắng liên tiếp, chia sẻ: “Tôi muốn trở thành một nhà vô địch. Tôi sẽ cảm thấy tự hào nếu tôi giành được ít nhất một chiếc đai vô địch.”

Tuy nhiên, như nhiều trẻ em ở Thái Lan tập luyện Muay Thai, thậm chí một số trẻ ở độ tuổi đi học mẫu giáo, các bác sĩ và cơ quan bảo vệ quyền trẻ em cảnh báo rằng môn thể thao này có thể gây ra các vấn đề về sức khoẻ mãn tính, như rối loạn thần kinh.

Jiraporn Laothamatas, nhà nghiên cứu thần kinh học và giám đốc Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh Tiên tiến của Thái Lan (AIMC), cho biết một nghiên cứu kéo dài 5 năm của cô đã cho thấy các mô hình tổn thương não và mất trí nhớ của các võ sĩ trẻ so với bạn bè đồng trang lứa mà không tập luyện boxing.

Bà Jiraporn nói: “Boxing không an toàn, bởi vì bạn có thể thấy rằng ngay cả những người võ sĩ trưởng thành khi già đi họ cũng bị bệnh Parkinson vì tổn thương não gây ra”.

Cơ quan Thể thao Thái Lan cho biết năm ngoái có hơn 10.000 võ sĩ Muay Thai nhỏ hơn 15 tuổi. Nhưng các chuyên gia thì cho rằng con số đó có thể cao hơn gấp 20 lần vì không phải tất cả các võ sĩ đều được đăng ký.

Tuy nhiên, một số bậc cha mẹ và huấn luyện viên cho rằng Muay Thai dạy tính kỷ luật cho trẻ em và là một nguồn thu nhập có giá trị.

Cha của Nanthawat và cũng là huấn luyện viên của cậu, Ong-arj Promsod, 36 tuổi nói: “Tiền Nanthawat kiếm được từ việc thi đấu, chúng tôi tiết kiệm cho con. Khi nào chúng tôi thiếu tiền, tiền đó sẽ như là một khoản trợ cấp hàng ngày cho việc học tập”.

https://youtu.be/GPWC36tBxno

Anh Thư