Báo Trung Quốc cho rằng Nam Huỳnh Đạo có nguồn gốc Trung Quốc

Tờ báo của Trung Quốc cho rằng võ công của võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt giống với võ công của đại sư Diêm Phương ở Trung Quốc.

Mới đây tờ báo Sina của Trung Quốc có bài viết với nhan đề: “Việt Nam xuất hiện truyền nhân của Đại sư Thái Cực Quyền Diêm Phương”. Trong đó, bài viết đã đăng tải hình ảnh kèm theo bình luận về môn phái Nam Huỳnh Đạo của Việt Nam.

Trong đoạn tiếp theo, tờ báo Trung Quốc đã mô tả về đại sư Diêm Phương: “Đây là người có những khả năng võ thuật rất khó để lý giải và còn được biết đến là võ sư có “bàn tay sét”. Sở dĩ như vậy là bởi bằng một cách nào đó, khi các môn đệ chạm vào cơ thể của ông ta, lập tức bị ngã giống như có một luồng điện tác động vào”.

Sau khi mô tả sơ lược về “tuyệt kỹ” của vị đại sư Trung Quốc, bài viết bắt đầu liên hệ với Chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt của môn phái Nam Huỳnh Đạo: “Trong võ thuật có những thứ tưởng chừng rất kỳ cục mà thật khó để lý giải. Những tuyệt kỹ này cũng là chủ đề tạo ra nhiều tranh cãi trong làng võ thuật Trung Quốc.

Gần đây, ở Việt Nam cũng xuất hiện một nhân vật sở hữu thứ tuyệt kỹ khá giống với đại sư Diêm Phương. Ông ta có khả năng đặc biệt, có thể dễ dàng đánh ngã những đệ tử giống như bằng cách phát ra một luồng điện từ đôi tay.

Phải chăng, đây chính là truyền nhân của đại sư Diêm Phương? Việc một tuyệt kỹ của Thái Cực Quyền Trung Quốc được truyền bá sang một quốc gia láng giềng là điều hoàn toàn có thể xảy ra”.

Có thể thấy, những gì tờ báo Trung Quốc vừa nói về Nam Huỳnh Đạo là điều rất bất ngờ và chưa từng được nhắc tới tại Việt Nam.

Bản thân Chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt cũng từng khẳng định tuyệt kỹ của ông bắt nguồn từ nền tảng “công phu bí truyền” của Huỳnh gia cộng với quá trình rèn luyện công phu qua nhiều năm.

Tuy nhiên, những điều tờ báo Trung Quốc này đưa ra phần nào giống võ sư – nhà giáo – nhà nghiên cứu võ thuật Trịnh Hồng Minh (giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Võ cổ truyền Việt Nam) từng nhận định.

Nhà nghiên cứu này cho biết: “Tháng 10/2008 khi tôi tổ chức hội thảo Nhất Nam – Võ của Người Việt tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, tôi đã có viết bản tham luận nghiên cứu khá toàn diện về toàn cảnh lịch sử võ thuật Việt Nam cho đến lúc đó. Mục đích là để dẫn chiếu nguồn gốc võ thuật Nhất Nam và nói đến sự khác biệt giữa võ ta – tức võ Việt với võ Tàu (võ Trung Quốc)…

Trong nội dung tham luận đó có đề cập đến các công pháp và kỹ pháp của môn phái Nam Huỳnh Đạo. Và tôi đã có kết luận rằng Nam Huỳnh Đạo là bắt nguồn và cấu thành từ võ thuật Trung Quốc chứ không phải là võ thuật cổ truyền Việt Nam”.

Sau khi khẳng định Nam Huỳnh Đạo có nguồn gốc từ võ Trung Quốc, võ sư – nhà nghiên cứu Trịnh Hồng Minh đã đánh giá rất cao trình độ chuyên môn của Chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt.

“Phải nói rằng võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt là một người tài và cũng rất có dũng khí khi dám khai môn lập phái khi còn rất trẻ, lại vào đúng thời kỳ tình hình võ thuật nước ta rất sôi động, nhất là ở khu vực phía nam”, ông Minh cho hay.

Nhà nghiên cứu Trịnh Hồng Minh còn đưa thêm quan điểm: “Võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt trụ vững môn phái trong làng võ miền Nam từ đó đến nay (1991 – 2017) đã là 26 năm, nên hẳn không phải là loại người tầm thường và dễ trêu chọc”.

Anh Thư (T.H) – Theo Trịnh Nam