Bị phản ứng quá mạnh, WWE tạm cho Reigns ‘lui’?

Với những động thái mới đây tại RAW, dường như WWE đã có những thay đổi trong việc push đối với Roman Reigns.

Như đã đưa tin, sự kiện Backlash mới đây của WWE đã vấp phải những phản ứng rất tiêu cực từ NHM. Cụ thể khi mà trận đấu cuối cùng còn chưa kết thúc, rất nhiều khán giả đã bỏ về vì họ tin rằng mình đã chịu đựng quá đủ những kịch bản nhàm chán của WWE.

Đáng nói nhất có lẽ chính là trận đấu giữa Roman Reigns và Samoa Joe, trận đấu này đã bị phản ứng rất nhiều với cách mà WWE sắp đặt để Reigns giành chiến thắng. Cụ thể trong suốt cả trận đấu, Joe đã tỏ ra hoàn toàn áp đảo. Tuy nhiên chỉ một vài pha phản đòn, ‘gà cưng’ của chủ tịch Vince McMahon đã có được chiến thắng.

Dường như đã nhận thức được vấn đề đang ngày một nghiêm trọng, nên lãnh đạo của WWE đã bất ngờ hoãn lại kế hoạch push đối với Roman Reigns. Bằng chứng là trong show RAW mới đây, WWE đã sắp xếp Jinder Mahal can thiệp và làm mất đi chiến thắng của Roman Reigns.

Rõ ràng với động thái này, thời gian tới Jinder Mahal sẽ trở thành đối thủ chính của Roman Reigns. Đây là điều rất bất ngờ, khi ai cũng biết rõ Jinder Mahal chỉ đang là một đô vật chỉ ở dạng Jobber (làm nền) tại WWE, do đó việc sắp xếp trận đấu này chẳng khác nào WWE đã giảm đi vị thế của Reigns.

https://www.youtube.com/watch?v=L35PsI5Mtn8

Xuân Anh