Bisping lúng túng trong việc lựa chọn đối thủ cuối cùng

Như đã đưa tin, cựu vô địch hạng trung Michael Bisping chỉ còn một trận đấu nữa ở sàn bát giác. Ông đang tìm kiếm đối thủ cuối cùng trong sự nghiệp. Tuy nhiên hiện đang có hai tay đấm nổi danh thách đấu và Bisping không biết phải chọn ai.

Mới đây sau chiến thắng trước Eryk Anders, cựu vô địch UFC Lyoto Machida đã thách thức Bisping. Điều này đã được Bisping để cập trong Believe You Me podcast: “Machida nói đáng lẽ chúng tôi đã phải đấu với nhau vài lần trong suốt thời gian qua nhưng nó đã không xảy ra và đơn giản vì tôi tôn trọng tay đấm người Brazil này. Tôi thực sự rất tôn trọng ông ta. Machida là một võ sư thực thụ, một võ sĩ đặc biệt trong lồng bát giác. Tất nhiên có rất nhiều tin đồn về việc sử dụng chất cấm nhưng tôi không muốn nói ra ở đây nhưng thực tế đề nghị của Machida rất đáng chú ý”.

Machida vs Bisping khá tiềm năng

Ngoài Machida, Bisping còn đề cập đến một cựu vô địch khác: “Rashad Evans đã được đề nghị là đối thủ cuối cùng của tôi mặc dù chưa được chính thức hóa. Evans cũng khá giống Machida, đều là cựu vô địch UFC và đang ở cuối sự nghiệp thi đấu. Tôi chưa hề thi đấu với cả hai và đều tôn trọng họ”.

Bisping nên giải nghệ do đã thi đấu MMA quá lâu và có nhiều chấn thương

Theo như dự kiến ban đầu thì Bisping sẽ giải nghệ trong sự kiện UFC London sắp tới. Bisping được coi là một trong những ngôi sao của UFC để quảng bá giải đấu ở khu vực Châu Âu. Bisping đã 38 tuổi, ông đã có 39 trận đấu ở MMA, bắt đầu thi đấu từ năm 2004. Có lẽ đây là khoảng thời gian hoàn hảo để tay đấm này giải nghệ.

Nguyễn Thái