‘Bisping sẽ hoảng sợ với trình Wrestling của tôi’

Đây là tuyên bố của võ sĩ người Canada Georges St-Pierre (GSP) trước trận đấu với nhà ô địch hạng trung UFC Michael Bisping. Tay đấm người Canada này tin tưởng vào kỹ thuật Đô vật (Wrestling) có thể đánh bại Bisping.

GSP chính thức ký vào biên bản thi đấu với Michael Bisping
Siêu đại chiến Michael Bisping vs. GSP tại UFC 217?

Trong chương trình với MMA hour, GSP nói: “Bisping chỉ có một chiến thuật lặp đi lặp lại. Ông ta hoảng sợ với Wrestling. Trong tất cả những buổi họp báo vừa qua, Bisping cứ cố gắng van xin tôi đứng và tấn công ông ta, trong tất cả những buổi phỏng vấn luôn đấy. Ý tôi là nếu bạn không biết địa chiến thì bạn không đánh MMA mà nên chuyển sang đánh Kickboxing. Địa chiến là một phần của chiến đấu và Bisping sợ nói. Ông ta cứ như muốn tôi đánh đứng ấy”.

GSP nổi tiếng với phong cách thi đấu thiên hướng về đô vật

Sau thời gian dài vắng bóng, GSP trở lại sàn đấu UFC bằng một trận super fight với Bisping. Tuy có nhiều tranh cãi và nghi ngờ nhưng cuối cùng trận đấu này đã được diễn ra đúng theo kế hoạch. Dự kiến đây cũng sẽ là trận đấu tranh đai vô địch hạng trung.

Nhưng liệu Bisping có thực sự sợ địa chiến hay không? Thực tế võ sĩ này bắt đầu luyện tập Jiu-Jitsu từ năm 8 tuổi. Tuy nhiên tay đấm này quyết định luyện võ để thi đấu khi đã 18 tuổi và bắt đầu luyện tập  boxing, kickboxing và karate. Và Bisping cũng từng thi đấu Kickboxing một thời gian trước khi bắt đầu tham gia MMA.

Ai thắng ai bại sẽ được làm rõ tại UFC 217

Trận super fight này sẽ diễn ra tại tại UFC 217 ở thành phố New York (Mỹ). Đây cũng là trận đầu tiên của GSP sau một thời gian dài buông găng. Rất nhiều nghi ngờ không biết GSP sẽ ra sao khi ở hạng cân mới, quan trọng nhất là khả năng của tay đấm này còn đủ sức để thi đấu UFC hay không.

Nguyễn Thái