Bố của Mayweather: “Con trai tôi sẽ dạy cho Pacquiao một bài học”

Nghĩ rằng con trai sẽ giành chiến thắng, ông Floyd Mayweather Snr khuyên con sau khi giành chiến thắng thì nên giải nghệ.

Chỉ còn ít ngày nữa là trận đấu quyền Anh thế kỷ sẽ chính thức diễn ra tại Las Vegas. Mọi lời phát biểu xoay quanh trận đấu thế kỷ này luôn được người hâm mộ quan tâm và chú ý hơn bao giờ hết. Chú của Mayweather – cựu võ sĩ Roger đưa ra nhận định: “Tôi thích cách Floyd đánh bại kỷ lục của Rocky Marciano. Tôi tin cháu của mình sẽ thắng Knock-out Pacquiao. Chỉ cần tập trung tối đa, Floyd sẽ dễ dàng hạ gục đối thủ của mình”.

Trận đấu quyền Anh thế kỷ giữa Pacquiao và Mayweather chuẩn bị diễn ra (ngày 2 tháng 5).
Trận đấu quyền Anh thế kỷ giữa Pacquiao và Mayweather chuẩn bị diễn ra (ngày 2 tháng 5).

Dòng họ nhà Mayweather được xem là “lò” đào tạo ra những cựu võ sĩ tên tuổi. Thời điểm còn thi đấu, ông Floyd Mayweather Snr từng sở hữu thành tích khá ấn tượng với 28 trận thắng, 6 hòa và 1 thua. Trong khi hai người chú của “độc cô cầu bại”, Roger (thắng 59, thua 13) và Jeff (thắng 32, hòa 10, thua 5).

Cha của Mayweather muốn con trai mình giải nghệ sau khi đánh bại Pacquiao.
Cha của Mayweather muốn con trai mình giải nghệ sau khi đánh bại Pacquiao.

 Bố của Floyd Mayweather cũng tự tin nói rằng: “Con trai tôi sẽ dạy cho Pacquiao một bài học”. Tuy nhiên, ông khuyên con trai ông nên giải nghệ sau trận đấu này, bởi theo quan điểm của ông, quyền Anh như là cờ bạc vậy.

Chia sẻ trên tờ Daily Telegraph ông Floyd Mayweather Snr nói: “Tôi mong rằng Floyd sẽ giải nghệ đúng lúc.  Boxing chẳng khác nào một trò cờ bạc và tôi không muốn thấy con trai mình mê muội nó. Bạn phải biết điểm dừng cho bản thân khi đang ở trên đỉnh danh vọng.

 Tôi bắt đầu dạy con trai tôi những kỹ năng đấm bốc từ năm lên 4 hay 5 tuổi. Cậu nhóc có thể tự tập luyện khi 7 tuổi và lúc này đã là một tên tuổi lớn trong làng quyền Anh. Tôi rất tự hào về Floyd, hiện tại con trai tôi đang có cả phòng tập, công ty quảng cáo riêng và nó đã thực sự trưởng thành.”

Quang Bình