Boxer hàng đầu thế giới chán’ quyền Anh sau hai trận thua liên tiếp

Kell Brook từng giữ đai vô địch IBF hạng welterweight từ năm 2014 đến 2017. Được coi là tay đấm hạng welterweight xuất sắc nhất thế giới theo The Ring magazine. Nhưng sau 2 trận thua liên tiếp, võ sĩ này trở nên mất nhiệt huyết thi đấu.

Brook thất bại trong việc bảo vệ đai IBF trước Errol Spence, tệ hơn nữa ông còn bị ha KO ở hiệp thứ 11. Đây không chỉ là một trận thua thông thường mà nó còn khiến phong độ của tay đấm này giảm sút. Mọi thứ bắt đầu bằng trận thua TKO trước Gennady Golovkin.

Trận thua trước GGG là khởi đầu cho việc Brook mất đam mê Boxing

Theo nhà quản lý Eddie Hearn, ông rất muốn võ sĩ này có thể lấy lại phong độ trong tương lai: “Chúng ta cần kéo Brook yêu Boxing trở lại. Hiện với hai thất bại bằng KO khiến ông ta không thể ổn, thế nên ta cần cho anh ấy một chiến thắng và lấy lại cảm xúc vinh quang. Có thể tay đấm này chỉ còn muốn xỏ găng thêm 5 trận đấu nữa thôi”. Hearn còn nói thêm: “Trận đấu với ngôi sao Amir Khan là điều mà mọi khán giả Anh Quốc đang chờ đợi”.

Liệu Brook có trở lại đỉnh cao?

Brook đã bị vỡ hốc mắt trái trong trận đấu với Spence, trong khi hồi tháng 9/2106 ông đã bị GGG đấm vỡ hốc mắt phải. Nếu còn bị chấn thương dạng này thì rất có thể Brook sẽ bị mù vĩnh viễn. Có thể hai trận thua này đã lấy đi gần hết sức khỏe cũng như như sự nghiệp của Brook. Việc giải nghệ vì chấn thương chắc chắn sẽ là lý do hàng đầu nếu tay đấm này quyết định buông găng. Đây không phải vấn đề về phong độ mà là sức khỏe.

Nguyễn Thái