Anthony Joshua ký hợp đồng cho hai trận đấu tiếp theo được tổ chức tại Wembley

(VoThuat.vn) – Anthony Joshua đã ký một hợp đồng cho hai trận đấu tiếp theo của mình tại sân vận động Wembley – với kế hoạch cho một kỷ lục 100.000 khán giả nếu Deontay Wilder đồng ý thi đấu.

Vào ngày 22/9, Joshua sẽ bảo vệ danh hiệu IBF, WBA và WBO trước 90.000 người hâm mộ trước Alexander Povetkin. Trận đấu này sẽ được thông báo chính thức vào tuần tới.

Trong thỏa thuận với sân Wembley, Joshua sẽ trở lại đây vào ngày 13/4, mặc dù các cuộc đàm phán với nhà vô địch WBC Wilder hiện còn đang bế tắc. Ông bầu của Joshua, Eddie Hearn, vẫn đang chờ đợi phản hồi từ phía Wilder sau khi một hợp đồng đã được gửi đến Mỹ hai tuần trước.

Joshua sẽ bảo vệ danh hiệu của mình trước Alexander Povetkin tại Wembley vào ngày 22/9

Hearn tiết lộ với Sportsmail rằng nếu trận đấu giữa Joshua và Wilder diễn ra có thể sẽ thu hút hơn100.000 khán giả, vượt qua cả kỷ lục 90.000 trong trận đấu giữa Joshua với Wladimir Klitschko tại đây vào năm 2017.

Hearn nói: “Kế hoạch là Povetkin vào ngày 22 và sau đó là Wilder vào ngày 13 nếu anh ấy ký hợp đồng. Đây là nơi Joshua muốn được và chúng tôi đang mong đợi hai đêm tuyệt vời của boxing, với 90.000 người tại Wembley vào tháng 9 và hơn 100.000 người vào tháng tư.”

Trong một tuyên bố, Joshua, người đã từng hai lần thi đấu ở Cardiff, nói: “Tôi sẽ trở lại Wembley sau hai trận đấu lớn ở Cardiff. Tôi muốn cảm ơn những người ủng hộ đến từ xứ Wales và Vương quốc Anh cũng như người hâm mộ London đã kiên nhẫn chờ đợi sự trở lại của tôi. Được thi đấu trong một sân vận động mang tính biểu tượng như vậy là một cơ hội nghề nghiệp tuyệt vời do đó, tôi đang rất nóng lòng được thi đấu ở đó một lần nữa.”

Người hâm mộ đang rất mong chờ trận đấu giữa Joshua và Wilder

Bằng việc ký hợp đồng, tay đấm 28 tuổi này đã hoàn thành lời hứa mà anh đã hứa với người hâm mộ hồi tháng 3 sau khi anh giành danh hiệu WBO bằng chiến thắng trước Joseph Parker tại sân vận động Principality.

Wilder đã cố gắng để hướng Joshua đến với một trận đấu ở Mỹ sau chiến thắng đó nhưng lập trường của Josua là anh luôn muốn thi đấu tại quê nhà và bây giờ có vẻ như tay đấm người Mỹ sẽ phải đi đến London.

Anh Thư