Phía Canelo Alvarez muốn có trận tái đấu lần 3 với Gennady Golovkin?

Theo thông tin mới nhất, Canelo Alvarez chấp nhận lời đề nghị tái đấu với Gennady Golovkin và có thể đàm phán đến trận tái đấu thứ 3. Dự kiến trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 5/5.

Có một điều không thể phủ nhận là Gennady Golovkin (GGG) vượt trội hơn tay đấm trẻ Canelo xuyên suốt 12 hiệp, tung nhiều đòn đánh trúng đích hơn. Do đó kết quả hòa là điều mà GGG không thể chấp nhận được. Do đó trận tái đấu buộc phải diễn ra giữa hai tay đấm này.

Tỷ lệ đấm trúng đích của cả hai võ sĩ

Phía Alvarez đã chấp nhận việc tái đấu. Theo Los Angeles Times, chủ tịch của công ty Golden Boy’s (đai diện của Canelo Alvarez), Eric Gomez nói: “Đây sẽ lại là một trận đấu tuyệt vời. Đây đơn giản là một trận tái đấu bình thường khác, nhưng trong cam kết ban đầu thì không hề đề cập đến chuyện tái đấu. Chúng tôi muốn tập trung thực hiện trận đấu này (trận tái đấu) và sau đó chúng tôi sẽ thương lượng đến trận đấu lần 3 giữa hai tay đấm này”.

Liệu sẽ có trận tái đấu lần 3 giữa hai tay đấm này hay không ?

Sau trận đấu, cả Canelo và Golovkin đều thể hiện mong muốn có một trận tái đấu. Theo thông tin từ ESPN, trận tái đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra vào tháng 5/2018. Tuy nhiên, đích thân Chepo đã không thể đảm bảo có trận đấu này. Chepo cho rằng mọi thứ vẫn đang phụ thuộc vào việc 2 bên cùng ngồi lại và cùng đàm phán.

Nguyễn Thái