(VoThuat.vn) – Chủ tịch IBO thảo luận về tác động của COVID-19 đối với các kế hoạch của quyền anh và câu chuyện hậu đại địch.

Hàng ngàn sự kiện quyền anh trên thế giới đều bị hủy bỏ do đại dịch virus corona, chủ tịch IBO, ông Ed Levine đã đưa ra quan điểm của mình về tình hình hiện tại và tác động của COVID-19 đối với toàn bộ hoạt động của quyền anh.

Ông nói: “Liên quan đến IBO, chúng tôi cam kết cung cấp cơ hội trong tương lai cho các võ sĩ trên toàn cầu. Chúng tôi đã có vô số trận đấu tranh danh hiệu thế giới với các tay đấm như Dominic Boesel, Sebastian Formella, Kevin Lerena, Cecilia Braekhus, Terri Harper và dĩ nhiên là Anthony Joshua. Vì vậy những trận chiến không thể xảy ra đều rất khó khăn tuy nhiên, tất cả chúng ta đều hiểu tình hình hiện tại và tôi tin rằng những nhà vô địch này sẽ có cơ hội tuyệt vời để bảo vệ danh hiệu của mình khi thời gian thích hợp.”

Chủ tịch IBO (bên trái).

Kế hoạch bảo vệ danh hiệu thế giới của Joshua trước Pulev cùng với sự trở lại của nhà vô địch hạng trung thế giới Gennadiy Golovkin đã bị hoãn lại.

“Thật là một sự xấu hổ nhưng như tôi đã nói, tôi hoàn toàn ủng hộ việc hoãn lại vì sức khỏe của công chúng quan trọng hơn vào thời điểm này. Chúng tôi rất phấn khích về việc là một phần của một số sự kiện lớn có thể diễn ra vào cuối năm nay có liên quan đến những người như Joshua và Golovkin.

Tôi tin rằng, quyền anh sẽ phục hồi từ điều này và những người hâm mộ quyền anh sẽ rất phấn khích khi thấy tất cả các nhà vô địch của chúng tôi hoạt động trở lại vào thời điểm thích hợp. Giống như DAZN, Matchroom Sport, PBC, Golden Gloves, ESPN+, và Top Rank sẽ đưa vào những sự kiện lớn mà công chúng muốn xem trực tiếp hay trên truyền hình. Tôi tin rằng, những võ sĩ chất lượng luôn thu hút người xem để quyền anh có thể hồi phục và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.”

Phi Phạm


Tin liên quan: