(Vothuat.vn) – Anthony Joshua đã đạt được thỏa thuận với Tyson Fury về một giao dịch so tài trong 2 trận đấu, theo nhà tổ chức Eddie Hearn.

Cuộc đối đầu của 2 nhà vô địch xứ sương mù đã được nói đến như trận chiến nhằm tìm ra nhà vô địch tuyệt đối của quyền Anh hạng nặng hiện tại. Mới đây, Hearn đã chia sẻ những cập nhật mới nhất trên Sky Sports:

“Chúng tôi đang tạo ra một sự tiến triển tuyệt vời. Dù còn nhiều điều phải khắc phục nhưng chúng tôi đang hướng đến thời gian và địa điểm cụ thể.

Hearn đang nóng lòng đưa 2 nhà vô địch đồng hương lên võ đài.

Dillian White sẽ vẫn là đối thủ như kế hoạch của Fury trước cuộc so tài này. Thật tốt khi cả Joshua và Fury đều đồng ý trong điều kiện tài chính như thế này. Chúng tôi đang nói chuyện với MTK (đội quản lý của Fury), cung cấp cho họ sự đảm bảo từ phía Joshua rằng mọi chi tiết hợp đồng đã được phê chuẩn. Và từ phía họ cũng vậy.

Bước tiến đang rất tốt. Có thể nói rằng trên nguyên tắc thì 2 nhân vật chính đều tán thành trận đấu. Cụ thể hơn là 2 trận. Chi tiết về cuộc thỏa thuận ư? Cuộc chạm trán đầu tiên có thể diễn ra vào mùa hè tới, vào năm 2021. Còn nhiều thời gian để Whyte có thể tiến hành trận đấu của mình, với chúng tôi nó cũng quan trọng. Điều mấu chốt là Joshua và Fury đã đồng ý về 2 trận tranh tài đó.”

Cả Joshua và Fury đều đã đồng ý về thỏa thuận đối đầu.

Về phần mình, Joshua phát biểu độc quyền trên Sky Sports: “Về nguyên tắc, muốn chứng tỏ mình là số 1 thì tôi phải đối đầu với Fury. Và anh cũng như vậy. Trận đấu sẽ chứng minh, chỉ có một người duy nhất thống trị hạng nặng, nắm giữ tất cả các danh hiệu, và trở thành nhà vô địch tuyệt đối.”

Và Fury cũng lên tiếng: “Trong quyền Anh hạng nặng, bạn không tính những chú gà con cho đến khi chúng nở ra. Vậy nên ở một thời điểm chỉ nói về một trận đấu và một chiến thắng. Chúa đã để chúng tôi đối đầu với nhau, và fan hâm mộ ở Anh cũng chờ đợi điều này. Hai trận đấu với Joshua vào năm sau, vấn đề là gì? Tôi phải cho Wilder nhừ đòn trước đã.”

Dương Quang


Tin liên quan: