(VoThuat.vn) – Nhà vô địch thế giới hạng nhẹ WBC, Devin Haney – người được xem là phiên bản Floyd Mayweather 2.0 đã phủ nhận việc phân biệt chủng tộc sau phát biểu anh sẽ không bao giờ thua một người da trắng.

Trong một cuộc phỏng vấn trên 78SportsTV, Haney đưa ra nhận xét khi được hỏi về khả năng đối đầu với nhà vô địch thế giới người Ukcraine, Vasyl Ladderenko.

Ladderenko và Haney.

“Tôi sẽ nói với bạn điều này, tôi sẽ không bao giờ thua một người da trắng trong đời, tôi không quan tâm những gì người khác nói.

Chiến đấu với một người da trắng trong 10 lần, tôi sẽ đánh bại anh ta 10 lần.”

Những bình luận của Haney sau đó nhận được sự phản ứng dữ dội trên các phương tiện truyền thông xã hội. Trong đó, võ sĩ Ryan Garcia nói: “Tất cả chúng ta nên tôn trọng mọi người từ mọi chủng tộc và xem ai là người đàn ông tốt nhất!”

Haney khẳng định mình không hề có ý phân biệt chủng tộc.

Trước những lời chỉ trích từ dư luận, sau đó Haney buộc phải lên tiếng giải thích: “Tôi không phân biệt chủng tộc và tôi sẽ không bao giờ là kẻ phân biệt chủng tộc. Tôi đang theo đuổi sự nghiệp vĩ đại.”

Phi Phạm


Tin liên quan: