(VoThuat.vn) – Dillian Whyte tiết lộ chấn thương vai phải chịu trong trận đấu với Anthony Joshua vào năm 2015 gần như đã chấm dứt sự nghiệp của anh.

“Tôi thực sự đã tung ra cú đấm quyết định nhưng khi tôi ra đòn toàn bộ khớp AC của tôi như vỡ tan”, võ sĩ người Anh nói với Sky Sports.

Trận chiến giữa Whyte và Joshua năm 2015.

“Cơn đau đến dữ dội, tôi được tiêm Adrenaline ngay lập tức nhưng mỗi lần tôi tấn công anh ta, cảm giác như xương cọ xát vào nhau và tôi không còn chút sức lực nào.”

Ngay trước khi trận đấu diễn ra, Whyte được yêu cầu phải tiến hành phẫu thuật nhưng rốt cuộc màn so găng với Joshua vẫn xảy ra. Và cuộc phẫu thuật sau đó đã phơi bày toàn bộ vấn đề khớp vai của Whyte.

Whyte đã cố gắng trở lại sau thời gian chấn thương.

“Tôi tự nghĩ rằng, sự nghiệp của tôi đã kết thúc. Tôi không hề nói dối bạn, phải mất khoảng 1 năm trước khi tôi thực sự bắt đầu lấy lại sự tự tin. Tôi cũng vừa chịu thất bại đầu tiên, vai tôi như vỡ vụn. Nhưng tôi nghĩ, ít nhất tôi đã chiến đấu cho danh hiệu nhà vô địch hạng nặng nước Anh.” Whyte chốt lại.

Phi Phạm


Tin liên quan: