Dù đã giải nghệ, David haye vẫn vui vẻ so găng với Wilder trong phòng tập

Deontay Wilder vừa có cuộc trao đổi với cựu vô địch quyền anh thế giới David Haye. Và cả hai đã tiết lộ việc cả hai có thể đối đầu trong trận sparring.

Wilder từng là bạn đấu tập của Haye nhiều năm trước khi tay đấm này trở thành nhà vô địch Boxing thế giới. Trong lần gặp gần đây. Haye nói: “Rất vui khi gặp lại Wilder. Đáng lẽ chúng ta sẽ có vài hiệp đấu luyện. Tuy nhiên tôi giải nghệ rồi”.

“Những hiệp đấu hấp dẫn nhất của tôi đều nằm đằng sau cánh cửa quá khứ rồi”. Haye nói thêm. Khi được hỏi về trận đấu Wilder và Tyson Fury, Haye nhận xét: “Wilder là tay thiện xạ. Tôi nghĩ không ai cũng biết đến độ chính xác và sắc bén của anh ta trong từng cú đấm. Tôi từng đấu tập với Wilder rất nhiều lần và tôi cũng đã phải giật mình khi đấu với anh ta. Trong đấu luyện thông thường, bạn thường dùng 80% đến 90% sức mạnh. Bạn phải đeo găng 16oz và đội bảo hộ đầu. Nếu đấu thủ là Wilder thì bạn phải thực sự phải lên kế hoạch mặc dù Wilder đấm bạn rất nhanh. Tôi hiểu tại sao Tony Bellew lại đề cao Wilder hơn Fury”.

David Haye chính thức tuyên bố giải nghệ ở tuổi 37. Tay đấm này đã trải qua 32 trận đấu và dính vô số chấn thương. Đối thủ đồng hương Tony Bellew ban đầu được đánh giá là một tay đấm non trẻ. Tuy nhiên với 2 lần đánh bại Haye đã khiến cả thế giới ngỡ ngàng. Và bản Haye cũng đã nhận ra giới hạn của mình.

Quang Phượng