“Gã hề” Tyson Fury muốn tuyên bố sẽ trở lại trong năm nay

Tyson Fury tiếp tục quảng bá tên tuổi mình rầm rộ trên các phương tiện truyền thông để cho cả thế giới biết rằng anh sẽ quay trở lại.

Cựu vô địch hạng heavyweight này nói trên ESPN rằng anh không quan tâm tới danh hiệu chiến thắng, anh chỉ muốn thượng đài nhiều nhất có thể bởi vì đó là điều anh ta thích làm. “Tôi thực sự không quan tâm tới chiếc đai, tôi đã từng có tất cả chúng” Fury nói trên ESPN. “ Đã đến lúc chiến đấu và giữ cho mình luôn năng động, đó là tất cả những gì tôi muốn”


“ Cho dù nó là trận đấu lớn hay nhỏ, tất cả mọi trận đấu, vì tôi thích được thi đấu cái mà tôi muốn làm. Có thể tôi sẽ thượng đài 4 hoặc 5 trận trong năm nay.”
Và thực tế là bây giờ đã là tháng 5 và Fury không dự kiến là sẽ thi đấu cho đến tháng tới, bạn thực sự có ý tưởng về 4-5 trận đấu cùng một lúc.


Không có cách nào anh ta có thể đấu nhiều trận trong vòng sáu tháng tới. Heck, nếu thậm chí anh ta thượng đài hai lần trước khi kết thúc năm với chính nó sẽ là một thắng lợi về tinh thần.
Nhưng sau đó, khi hỏi về suy nghĩ của anh ấy trong trận tái đấu vào tuần này giữa David Haye và Tony Bellew, Fury đã đưa ra câu trả lời: “Cả hai người họ chỉ là những tay đấm hạng bét” Fury nói thêm. “ Không, không có hợp đồng nào (thi đấu với Bellew trong quá khứ). Tony Bellew là một võ sĩ hạng bét, giống như David Haye.”

Theo Fury, Bellew và Haye đều là những võ sĩ hạng bét

Hy vọng rằng chúng ta có thể thấy Fury xuất hiện sớm hơn là sau đó vì anh ta có thể tham gia một số trận đấu có ý nghĩa ở hạng heavyweight, nơi có rất nhiều những tay đấm giỏi. Có một điều để nói về một trận đấu lớn, trong khi bạn đang ngồi bên ngoài mà không được thi đấu, và nó hoàn toàn khác khi bạn phải thi đấu trên võ đài.

https://youtu.be/YP9xeNKELK4

Quang Phượng