Lê Thị Bằng – niềm tin của Boxing Việt Nam trong SEA Games 28

Nữ tuyển thủ quyền Anh Lừu Thị Duyên và Hà Thị Linh sẽ không tham dự SEA Games 28-2015, vì ban tổ chức không đưa vào thi đấu hạng cân 60kg, 64kg nữ. Cơ hội sẽ được trao cho tuyển thủ Lê Thị Bằng.

Vượt khó

Tại SEA Games 27-2013 tổ chức ở Mi-an-ma, DuyênLinh là hai tay đấm lần đầu tiên giành HCV trong thi đấu quyền Anh nữ cho thể thao Việt Nam ở một kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á. Đấy là thành tích đáng nể bởi trước khi lên đường thi đấu, bộ môn boxing chỉ đặt chỉ tiêu là phấn đấu giành được 1 HCV. Thế nhưng đội tuyển quyền Anh quốc gia đã đoạt tới 2 HCV. Không có Lừu Thị Duyên và Hà Thị Linh ở SEA Games năm nay, rõ ràng quyền Anh nữ rơi vào thế khó. “Ban tổ chức không đưa 2 hạng cân của Duyên và Linh vào thi đấu, nên chúng tôi sẽ phải có sự chuẩn bị khác. Quyền Anh nữ sẽ phải gắng hết mình nhằm có thành tích tốt nhất. Chúng tôi kỳ vọng ở VĐV Lê Thị Bằng”, Trưởng bộ môn quyền Anh (Tổng cục TDTT) – ông Vũ Đức Thịnh cho hay.

Bang-Boxing1

Đặt niềm tin ở Lê Thị Bằng tại SEA Games 28-2015 là có cơ sở. Tuyển thủ này đã thể hiện phong độ chói sáng tại ASIAD 17 năm ngoái nhờ chiếc HCĐ cá nhân hạng 51kg. Nữ võ sĩ này đang thuộc đội quyền Anh quân đội và cô chính là học trò của HLV Huỳnh Viết Khánh. Tại SEA Games 27-2013, Bằng được đôn lên đấu ở hạng 54kg và cô dừng bước tại tứ kết. Bây giờ, trở lại với hạng cân sở trường 51kg, cô gái vàng của quyền Anh quân đội hạ quyết tâm sẽ làm nên chuyện tại SEA Games 28. Tuy nhiên ông Vũ Đức Thịnh phân tích, trở ngại lớn của quyền Anh Việt Nam và cả các quốc gia góp mặt ở SEA Games 28 là đội tuyển quyền Anh Thái Lan rất mạnh. Chiến thắng được những VĐV Thái Lan (nếu có mặt ở hạng cân thi đấu) thì cơ hội giành vé vào chung kết của các tay đấm mới thành hiện thực.

Hy vọng ở tương lai

Quyền Anh Việt Nam sẽ không chỉ chờ đợi thành tích tại SEA Games 28-2015 mà còn chuẩn bị cho các cuộc đấu vòng loại của Olympic 2016. Đó là lý do vì sao đầu tháng 4 vừa qua, tất cả các tay đấm của hai đội nam, nữ quyền Anh quốc gia đều được thi đấu tại cúp các CLB toàn quốc 2015 tổ chức ở Cần Thơ. Giải đấu này, Lừu Thị Duyên, Hà Thị Linh, Lê Thị Bằng cũng tham dự.

Vòng loại Olympic 2012 diễn ra cách đây 4 năm, Lừu Thị Duyên là võ sĩ được kỳ vọng nhưng đã không giành được suất góp mặt ở Luân Đôn (Anh). Về thành tích quốc tế nói riêng, quyền Anh nữ với Lừu Thị Duyên đã có kết quả ưng ý nhất. Trưởng bộ môn quyền Anh Vũ Đức Thịnh đã cho biết thêm, để tập luyện chuẩn bị SEA Games 28 và vòng loại Olympic 2016, các VĐV đang đi tập huấn tại Thái Lan (trong vòng 1 tháng).

Lãnh đạo Tổng cục TDTT khẳng định, các môn thể thao Olympic được tập trung đầu tư trong năm 2015, để hướng tới thành tích cao hơn và quyền Anh là một trong những môn được ưu tiên trong số này.

Theo Quân Đội Nhân Dân