Manny Pacquiao chính thức chia tay huấn luyện viên lâu năm Freddie Roach

Manny Pacquiao và huấn luyện viên Freddie Roach cho biết rằng quá trình hợp tác 16 năm của họ đã kết thúc.

Pacquiao đã tiết lộ chuyện này vào ngày thứ sáu trong câu cuối cùng về kế hoạch của anh cho trận đấu sắp tới với Lucas Matthysse.

Roach đã không chính thức công bố quyết định này cho đến khi Pacquiao thông báo. Pacquiao cũng thừa nhận biết ơn Roach vì sự tiến triển của mình từ một tay đấm vô danh trở thành một nhà vô địch thế giới nhờ vào vô số giờ tập luyện cật lực tại phòng tập Wild Card Gym của Roach ở Hollywood.

Roach cũng tiếc nuối về sự kết thúc của một trong những mối quan hệ hợp tác lâu bền nhất trong thế giới boxing. Roach đã ở góc đài của Pacquiao trong 34 trận đấu liên tiếp kể từ khi anh ra mắt ở Mỹ vào năm 2001, khi anh đánh bại Lehlohonolo Ledwaba trong khi chỉ có 2 tuần để chuẩn bị và giành chiếc đai IBF. Điều này đã khiến cho nhiều người nghĩ Pacquiao đã tìm được HLV tốt giúp anh lên đỉnh cao sự nghiệp.

HLV Roach từng ra sức khuyên cậu học trò của mình nên kết thúc sự nghiệp ngay sau khi Pacquiao thất bại trong việc bảo vệ đai vô địch WBO welterweight, khi để thua Jeff Horn với điểm số sau 12 hiệp đấu lần lượt là 117-111, 115-113, 115-113. Thực tế đây là một kết quả đang dẫn dến rất nhiều tranh cãi, khi nhiều ý kiến cho rằng Pacquiao đã bị các trọng tài xử ép trong trận này. Bằng chứng được đưa ra để bảo vệ cựu vương đó là anh đã có tổng cộng 182 cú đấm chính xác so với con số 92 của đối thủ.

HLV Freddie Roach cũng thừa nhận rằng có lẽ thất bại này chính là dấu hiệu cho thấy Pacquiao nên dừng lại. Có lẽ đây là lý do mà Roach sẽ không đồng hành với Pacquiao trong trận đấu sắp tới.

Anh Thư – Nguyễn Thái