(VoThuat.vn) – Frank Warren, nhà quảng bá của nhà vô địch hạng nặng WBC Tyson Fury không hài lòng với những “cái cớ” mà Deontay Wilder đưa ra.

Trở lại vào tháng 2, Fury đã đánh bại Wilder ở hiệp đấu thứ 7 để giành danh hiệu WBC thế giới tại MGM Grand, Las Vegas.

Warren không hài lòng với những phát biểu của Wilder sau trận thua Fury.

Sau cuộc chiến, Wilder chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn rằng, bộ trang phục anh mặc để tiến ra võ đài (nặng 40 pound) đã khiến chân anh bị yếu đi và kiệt sức ở hiệp đấu thứ 3. Không những thế, gần đây Wilder còn tiết lộ anh bị chấn thương nên phải phẫu thuật ở bắp tay trái và không xem Fury là nhà vô địch.

“Thật là thảm hại, thậm chí để đến với những lý do vô lý đó chỉ là…”, Warren nói với IFL TV.

“Hãy nhìn xem, bạn bị đánh. Nếu phải phàn nàn, người đó nên là Fury khi cuộc chiến thứ nhất cậu ấy bị cướp chiến thắng thật trắng trợn. Đó là cuộc tranh luận duy nhất sau 2 lần thượng đài.

Những chia sẻ khá gay gắt của Warren.

Fury trên cơ Wilder, cậu ấy đấm và đánh bại Wilder, thể hiện một khía cạnh khác ở khả năng đấm bốc của mình. Wilder nên tiếp tục quay trở lại công việc, nếu muốn chiến đấu lần 3, cậu ấy hãy tập luyện và chứng minh quan điểm của mình trên sàn đấu. Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ làm thế.

Trước khi đối đầu nhau, Wilder không phàn nàn về bất kỳ thương tích nào và nói rằng, cậu ấy đã tập luyện rất chăm chỉ. Tôi rất ngạc nhiên với Wilder vì tôi dành quá nhiều thời gian cho cậu ấy.”

Phi Phạm


Tin liên quan: