(Vothuat.vn) – “Võ sĩ thép” khẳng định mình đang ở trong khuôn mẫu tốt nhất của cuộc đời, 33 năm sau khi giành được danh hiệu thế giới đầu tiên ở hạng nặng.

Thần tượng quyền Anh người Mỹ giải nghệ vào năm 2006 sau khi đã trở thành nhà vô địch trẻ nhất lịch sử và vững vàng tiến vào bảng xếp hạng những võ sĩ vĩ đại nhất của môn thể thao này.

Tyson là một trong những biểu tượng của quyền Anh hạng nặng thế giới.

Sau 14 năm rời xa sàn đấu, Mike Tyson thường xuyên xuất hiện trên ‘Hotboxin’ podcast với những ngôi sao như Eminem hay Tyson Fury và tiết lộ anh đang ở trong điều kiện thể chất tuyệt vời.

“Tôi đang ở trong khuôn mẫu tốt nhất của bản thân xuyên suốt sự tồn tại của mình trong cuộc đời này. Tôi không có lời phàn nàn nào cả. Đây là thời điểm tốt nhất trong cuộc đời tôi, là một con người, tôi cảm thấy được giới hạn của bầu trời và không điều bất thường nào có thể thể xảy ra cả.

Tôi đang rất sung sức, cảm thấy khỏe nhất trong cuộc đời và vẫn tập luyện hằng ngày.”

Dù đã 53 tuổi nhưng “Võ sĩ thép” cho biết anh đang ở khuôn mẫu tốt nhất của cuộc đời.

Tyson đã có một hình xăm bên trái khuôn mặt trong toàn bộ những hình ảnh nghệ thuật trên cơ thể, nhưng huyền thoại 53 tuổi đang muốn đi xa hơn.

“Một ngày khác, tôi muốn có một hình xăm. Với điều kiện thể chất tốt của mình, tôi đã nghĩ về việc xăm hình lên toàn bộ cơ thể.” – Tyson phát biểu trong cuộc trò chuyện trên WBC.

Trên podcast mới đây, nhà cựu vô địch thế giới cũng đã dành những lời khen ngợi cho huyền thoại quyền Anh người Cuba là Montalvo. “Võ sĩ thép” đánh giá cao những trận thi đấu và tầm ảnh hưởng của “Kid Chocolate” với những tay đấm sau này.

Dương Quang


Tin liên quan: