ONE Championship thổi luồng gió mới vào boxing châu Á

ONE Championship đã có một động thái lớn đối với boxing bằng cách đồng tổ chức trận đấu bảo vệ danh hiệu WBC hạng siêu ruồi của nhà vô địch Srisaket Sor Rungvisai vào ngày 6/10 tới.

Nếu có tay đấm đưa châu Á vào bản đồ của thể thao quốc tế, đó là siêu sao boxing Manny Pacquiao.

Những thành tựu mà Pacquiao đạt được không chỉ là người duy nhất trong lịch sử giành được danh hiệu thế giới ở tám hạng cân khác nhau mà anh còn được đánh giá là võ sĩ quyền Anh pound-for-pound tốt nhất trên thế giới bởi hầu hết các trang tin tức và websites về boxing. Pound-for-pound là một khái niệm dùng trong quyền Anh và MMA để so sánh các võ sĩ ở các hạng cân khác nhau để xem ai hơn ai dựa trên mức độ thành công, nổi tiếng.

Tuy nhiên, sự phổ biến của boxing ở khu vực châu Á đang dần dần tăng lên do một số yếu tố, bao gồm cả việc Pacquiao sẽ rời khỏi bộ môn này trong thời gian sắp tới và danh tiếng ngày càng tăng của boxing.

Những nhà tổ chức boxing như Bob Arum của Top Rank đã cố gắng xây dựng nên nhiều ngôi sao tương tự Pacquiao như võ sĩ người Trung Quốc Zou Shiming, nhưng doanh nhân 86 tuổi người Mỹ này đã thất bại trong việc đạt được kết quả mong muốn.

Khi không tìm được một ngôi sao thay thế tầm cỡ, môn thể thao này lại tìm thấy một đồng minh tại ONE Championship. Không chỉ với MMA, ONE Championship đã đặt tầm nhìn của mình vào boxing.

ONE Championship gần đây đã công bố quan hệ đối tác với Nakornloung Promotion để cùng phát huy danh hiệu vô địch thế giới của nhà vô địch WBC Srisaket Sor Rungvisai trong sự kiện chính của ONE: KINGDOM OF HEROES, được tổ chức tại Impact Arena ở Bangkok, Thái Lan vào ngày 6/10.

Thainchai Pisitwuttinan, người đứng đầu của Nakornloung Promotion cho biết: “Công việc của chúng tôi với bộ môn boxing luôn được thúc đẩy bởi niềm đam mê và tình yêu. Tất cả chúng ta đều muốn một cuộc sống tốt đẹp cho các võ sĩ và gia đình của họ. Mỗi người trong số họ có những câu chuyện riêng của mình, nhưng tất cả họ đều được điều khiển bởi cùng một giấc mơ – để trở thành nhà vô địch thế giới.”

Đây cũng là một bước ngoặt với ONE Championship sau khi họ đã thành công trong việc giới thiệu những môn võ khác ra thế giới như Muay Thai và kickboxing.

Tại một cuộc họp báo ở Manila, Philippines cách đây ba tháng, Chủ tịch của ONE Championship, Chatri Sityodtong đã lên kế hoạch thành lập một giải đấu đấm bốc chuyên nghiệp ngoài ONE Super Series để mời các võ sĩ từ khắp nơi trên thế giới tham gia thi đấu.

Chủ tịch của ONE Championship, Chatri Sityodtong

Kể từ khi được thành lập vào năm 2011, ONE Championship đã đưa MMA châu Á lên tầm cao mới, phát sóng cho hơn 1,7 tỷ người xem trên khắp 136 quốc gia trên thế giới.

Với cơ sở người hâm mộ tích cực tham gia vào cả nền tảng truyền thông kỹ thuật số và truyền thông xã hội, các thương hiệu lớn nhất trong nước và trên toàn thế giới đã bị thu hút bởi ONE Championship.

Trong tương lai, ONE Championship sẽ hướng đến việc phát triển đầu tư và đào tạo tài năng ở các thị trường mới như Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Brunei, Indonesia, Ấn Độ và Việt Nam cũng như các khu vực chưa được khai thác ở Trung Đông, Trung Quốc và Nga.

Với những gì mình đang có trong tay, Sityodtong tin rằng ONE Championship sẽ thổi một luồng gió mới vào boxing châu Á.

Anh Thư