Quận 7 tiếp tục đăng quang tại Giải trẻ và vô địch kickboxing TPHCM

(VoThuat.vn) – Chiều 21/9, loạt trận chung kết các hạng cân của Giải trẻ và vô địch kickboxing TPHCM đã tiếp tục được diễn ra. Cùng với cơn mưa chiều nặng hạt đổ xuống nhà thi đấu, chủ nhà Quận 7 với dàn VĐV đồng đều, được đầu tư bài bản cũng đã tạo ra “cơn mưa” huy chương khi giành tổng cộng 10 HCV – 5 HCB – 5 HCĐ, qua đó nhắm giữ ngôi nhất toàn đoàn ở hai nội dung trẻ và vô địch.

Đúng như dự đoán từ các nhà chuyên môn, đội tuyển kickboxing Quận 7 đã có một ngày thi đấu thành công khi họ giành chiến thắng 10 trên 14 trận chung kết của giải. Các võ sĩ trứ danh của đơn vị này như Huỳnh Hà Hữu Hiếu, Huỳnh Văn Tuấn, Nguyễn Hoài Nguyên, Trương Thị Hồng Nga… đã không phụ sự kỳ vọng của BHL đội, thi đấu đúng phong độ, giúp kickboxing Quận 7 tiếp tục nắm giữ ngôi vương ở giải đấu lần này.

Trong niềm vui chiến thắng, HLV Bùi Duy Định cho biết: “Đây tiếp tục là giải đấu đánh dấu sự thành công của bộ môn kickboxing nói riêng và của võ thuật quận 7 nói chung. Trong những năm qua, quận 7 vẫn luôn đi đầu trong việc phát triển phong trào võ thuật, giúp đơn vị luôn có sự ổn định nguồn VĐV cũng như kế hoạch xây dựng lứa kế thừa. Các VĐV trẻ được như Trần Tấn Vũ, Võ Nguyễn Kim Anh, Hoàng Thị Thu Hiền, Đỗ Thành Đạt… đã có được thành tích rất cao ngay ở mùa giải đầu tiên”.

Được biết ngoài mức tiền thưởng quy định, Ban lãnh đạo Trung tâm TDTT Quận 7 còn khích lệ tinh thần cho mỗi VĐV giành HCV số tiền 2 triệu đồng. Đây cũng là đơn vị duy nhất áp dụng khoản tiền thưởng trên dành cho VĐV tại giải đấu lần này.

Ngoài đơn vị quận 7, Giải trẻ và vô địch TPHCM còn tiếp tục ghi dấu sự hiện diện của đơn vị quận 2 khi đơn vị này đều góp mặt ở hai nội dung trao giải. Ở nội dung trẻ, trong khi các VĐV Phan Gia Thuận, Nguyễn Thị Thanh Thảo giúp Quận 2 mang về cờ hạng 3 toàn đoàn thì ở lứa tuổi vô địch, các võ sĩ trụ cột của khác của đội là Nguyễn Đình Minh Khuê, Nghiêm Ngọc Bảo Trân, Nguyễn Thanh Tùng, Trương Văn Mao đều thi đấu trên cơ và lần lượt mang về những chiến thắng quan trọng, giúp kickboxing Quận 2 có được cờ hạng hai toàn đoàn.

Các đơn vị mạnh khác như Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp… cũng đã rất nỗ lực cạnh tranh ngôi thứ, khiến giải đấu năm nay trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, tạo ra bức tranh toàn cảnh cho phong trào võ thuật TPHCM ngày càng trở nên tươi sáng hơn.

Sau cùng, giải đấu được khép lại với hai màn tỉ thí võ thuật tới từ các võ sĩ kickboxing chuyên nghiệp. Ở trận chuyên nghiệp hạng 54 kg, võ sĩ Nguyễn Quốc Anh và Phạm Hữu Thương đã cống hiến cho người xem một “bữa tiệc” đặc sắc với những màn thi đấu võ thuật đỉnh cao. Trong khi đó ở hạng 81kg, cả Nguyễn Long Giang Bá Tước và võ sĩ tới từ Iran Mohamad Kanani đều khiến các khán giả trầm trồ bởi kỹ năng ra đòn cũng như khả năng chịu đòn thượng thừa tới từ hai võ sĩ.

Cả hai cặp đấu trên đều áp dụng luật thi đấu chuyên nghiệp K1 của môn kickboxing khi võ sĩ được sử dụng thêm đòn “gối bay” uy lực và đẹp mắt.

Trao đổi với Trưởng bộ môn Giáp Trung Thang thì được biết, trong tương lai gần, các giải đấu của kickboxing thành phố sẽ tổ chức thêm các trận đấu chuyên nghiệp, giúp người hâm mộ có thêm cái nhìn toàn cảnh về môn võ cũng như nâng cao mức tiền thưởng để thu hút thêm VĐV tham dự.

Sau cùng, người đứng đầu bộ môn kickboxing thành phố cũng gửi lời cám ơn tới các nhà tài trợ Carabao, Vietbamboo và Fresh&Cool khi đã đồng hành cùng bộ môn, dành nhiều phần thưởng khích lệ để giải đấu được thành công.

Nam Trung