(VoThuat.vn) – Giám đốc điều hành của Golden Boy Promotions, Oscar De La Hoya tin rằng quyền anh sẽ trở lại trong vài tháng tới.

Cũng giống như bao môn thể thao khác, các sự kiện quyền anh bị hủy bỏ từ giữa tháng 3 cho đến cuối tháng 5 do đại dịch virus corona. Công ty của De La Hoya phải hủy bỏ rất nhiều trận đánh đáng chú ý, có thể kể đến như màn thượng đài giữa siêu sao người Mexico Saul “Canelo” Alvarez và nhà vô địch hạng siêu trung WBO, Billy Joe Saunders.

De La Hoya rất muốn quyền anh trở lại.

De La Hoya vẫn đang lên kế hoạch để quyền anh được trở lại sớm nhất nhưng anh cũng thừa nhận, các sự kiện sắp tới có lẽ phải diễn ra mà không có khán giả.

“Ngay bây giờ, Mỹ cần thể thao và chúng tôi rất tự tin quyền anh có thể tiếp tục trong vài tháng tới”, CEO 47 tuổi nói với Forbes.

“Chúng tôi đang thảo luận về kế hoạch trở lại vào tháng 7 và đã có các cuộc trò chuyện với các ủy viên của nhiều tiểu bang khác nhau bao gồm: California, New York, Texas, Arizona và Nevada”.

Phi Phạm


Tin liên quan: