(Vothuat.vn) – Bảng xếp hạng 10 tay đấm vĩ đại nhất do BoxRec công bố vấp phải không ít tranh cãi.

Mới đây, BoxRec đã công bố danh sách 10 tay đấm vĩ đại nhất làng quyền Anh. Đứng đầu là Floyd Mayweather, tay đấm giữ thành tích 50 trận thắng trong sự nghiệp kéo dài 21 năm. “Độc cô cầu bại” từng nắm giữ nhiều đai vô địch thế giới ở 5 hạng cân, và được xem là một trong những tay đấm có kỹ năng phòng thủ tốt nhất từ trước đến nay.

Mayweather được BoxRec bình chọn là tay đấm vĩ đại nhất quyền Anh.

Đứng sau Mayweather là Manny Pacquiao – bại tướng của cựu tay đấm người Mỹ trong trận siêu kinh điển hồi 2015. “Pac Man” cũng là người duy nhất trong danh sách vẫn còn thi đấu chuyên nghiệp. Muhammad Ali – huyền thoại quá cố được nhiều người hâm mộ xem là tay đấm vĩ đại nhất, đứng vị trí thứ 4, đứng sau Carlos Monzon.

Danh sách của BoxRec gây không ít tranh cãi, khi những tên tuổi như Mike Tyson, Evander Holyfield, Rocky Marciano hay Roberto Duran… đều không góp mặt trong top 10. Thậm chí, có ý kiến phản đối vị trí số 1 và 2.

Vị trí thứ 4 của huyền thoại Ali gây không ít tranh cãi.

Mayweather giải nghệ với thành tích bất bại. Tuy vậy, cựu tay đấm người Mỹ mất điểm trong mắt NHM, bởi phần lớn chấp nhận so găng với những đối thủ yếu hơn để duy trì chuỗi bất bại. Với Paccquiao, tay đấm người Philippines là tay đấm đầu tiên vô địch ở 8 hạng cân khác nhau, tuy vậy, hầu hết người hâm mộ quyền Anh cho rằng “Pac Man” chưa đủ tầm để xếp trên Ali.

Top 10 tay đấm vĩ đại nhất do BoxRec bình chọn:

10. Julio Cesar Chavez – 107-6-2 (Thắng – Thua – Hoà)

9. Oscar De La Hoya – 39-6-0

8. Archie Moore – 186-23-10

7. Joe Louis – 66-3-0

6. Bernard Hopkins – 55-8-2

5. Sugar Ray Robinson – 174-19-6

4. Muhammad Ali – 56-5-0

3. Carlos Monzon – 87-3-9

2. Manny Pacquiao – 62-7-2

1. Floyd Mayweather – 50-0-0

Vothuat.vn


Tin liên quan: