(VoThuat.vn) – Deontay Wilder sẵn sàng bước sang một bên để cuộc chiến giữa Tyson Fury và Anthony Joshua được diễn ra.

Wilder đã kích hoạt điều khoản tái đấu với Fury sau khi nhận thất bại hồi tháng 2 vừa qua. Nhưng có vẻ như nhiều người hâm mộ không muốn tiếp tục xem Fury-Wilder III thay vào đó là mong chờ trận siêu kinh điển Fury-Joshua. Để cuộc chiến này có thể xảy ra, Wilder phải hủy trận tái đấu. Và bây giờ, “Oanh tạc cơ sắt” đang có ý định làm như thế nếu được đáp ứng các điều kiện sau.

Liệu điều kiện của Wilder có được đáp ứng?

Theo báo cáo, Wilder sẽ để Joshua thượng đài với Fury nếu anh nhận được 10 triệu đô la. Không chỉ vậy, tay đấm người Mỹ còn muốn chiến đấu với người chiến thắng trong cuộc chiến này.

Wilder không phải là người duy nhất có thể can thiệp vào trận đấu giữa Fury và Joshua. Vì Joshua bắt buộc phải chiến đấu với Kubrat Pulev để bảo vệ các danh hiệu IBF, WBA và WBO, nhưng gần đây, võ sĩ người Bulgaria cũng đã lên tiếng bóng gió về việc anh cũng sẽ bước sang một bên nếu nhận được lời đề nghị hợp lý.

Phi Phạm


Tin liên quan: