Brock Lesnar khó lòng nào trở lại MMA

Tay đấm hạng nặng Brock Lesnar khó có thể trở lại lồng bát giác trong thời gian tới, không chỉ đơn giản vì bị cấm do sử dụng chất cấm.

Những tay đấm hạng nặng luôn là tâm điểm trong tất cả những môn thể thao đối kháng. Những tay đấm như Stipe Miocic, Mark Hunt, Cain Velasquez luôn được khán giả chú ý tới. Tuy nhiên trong số họ không ai có thể được như Brock Lesnar vì đây không đơn thuần là một võ sĩ mà còn là một ngôi sao. Hãy nhớ rằng tay đấm này nổi danh từ thời còn thi đấu WWE, danh tiếng của ông nổi như cồn sau khi giành được đai vô địch UFC. Mặc dù đã rời khỏi sàn đấu MMA như Lesnar vẫn được nhiều NHM kì vọng trở lại.

Tuy nhiên theo Jim Ross, bình luận viên WWE nhận định rằng: “Brock Lesnar vẫn còn hợp đồng với WWE và có thể đóng phim hay làm thứ gì khác. Tôi không thấy khả năng ông ta trở lại MMA. Có thể tôi sai nhưng tôi nghĩ sàn đấu MMA không còn phù hợp với Lesnar nữa”.

Sau khi bị phát hiện sử dụng chất cấm trước thềm UFC 200, Brock Lesnar đã chính thức nhận lấy án phạt cấm thi đấu trong vòng 1 năm từ Ủy ban chống Doping Mỹ (USADA). Hiện thì ngôi sao 39 tuổi này vẫn đang tiếp tục hoạt động tại giải đấu WWE. Nếu trở lại MMA thì Lesnar cũng đã sang tuổi 40 và ở độ tuổi đó thì khó có ai đủ khả năng thi đấu tốt. Việc Lesnar trở lại rất khó xảy ra, tuy nhiên không gì là không thể.

Nguyễn Thái