Brock Lesnar sẽ bị phản bội tại WrestleMania 34

Đó chính là kế hoạch mà WWE đang tính đến, khi quá trình đàm phán hợp đồng với Brock Lesnar gần như đã thất bại.

Hợp đồng của Brock Lesnar với WWE sẽ kết thúc sau WrestleMania 34. Với việc WWE từ chối cho Lesnar thi đấu tại UFC nếu muốn ký hợp đồng mới, gần như chắc chắn sẽ không có một thỏa thuận được ký kết trong thời gian tới.

Để hợp lý hóa sự mất tích của Brock Lesnar sau WrestleMania 34, chắc chắn đô vật này sẽ để mất đai về tay Roman Reigns vào đầu tháng Tư tới. Tuy nhiên nếu chỉ đơn thuần là một thất bại trong trận đấu tay đôi, thì có vẻ như đó không phải là điều mà WWE mong muốn.

Được biết WWE đang tính đến chuyện cho Paul Heyman phản bội lại chính Brock Lesnar để giúp Roman Reigns. Rất có thể Paul Heyman sẽ trở thành người đại diện mới của Reigns, nhưng cũng có thể một kế hoạch còn sốc hơn sẽ được tiến hành.

Đang có tin đồn rằng Batista hoặc Bobby Lashley sẽ trở lại tại WrestleMania 34. 1 trong 2 đô vật này nhiều khả năng mới chính là thân chủ mới của Paul Heyman, thậm chí một ngôi sao được đôn lên từ NXT cũng là điều đang được NHM dự đoán.

Bất cứ trường hợp nào nói trên, đó đều sẽ là một bất ngờ rất lớn mà WWE muốn dùng để ‘chia tay’ Brock Lesnar.

Xuân Anh