ĐH Tôn Đức Thắng đón tân sinh viên bằng màn “duyệt binh” cực chất

Hôm qua (24/9), Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã tổ chức Ngày hội truyền thống kỷ niệm 20 năm thành lập trường, đồng thời tiến hành nghi lễ đón tân sinh viên bằng phong cách mới lạ độc nhất vô nhị: “duyệt binh”.

Hơn 200 chuyên gia quốc tế tham dự Hội thảo thể thao ĐH Tôn Đức Thắng

ĐH Tôn Đức Thắng tổ chức “Bubble Run” gây quỹ xây trường mầm non

Ngày hội truyền thống 20 năm thành lập trường ĐH Tôn Đức Thắng bao gồm nhiều tiết mục văn nghệ, biểu diễn võ thuật diễu hành của các khoa, ngành, đồng diễn và ấn tượng nhất là màn “duyệt binh” của các tân sinh viên. Chia sẻ về tiết mục thú vị này, đại diện ĐH Tôn Đức Thắng cho biết “Đón tân sinh viên bằng hình thức “duyệt binh” xuất phát từ ý tưởng giáo dục giới trẻ quan tâm đến trách nhiệm của thanh niên trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước, tôn vinh tinh thần kỷ luật của sinh viên, giáo dục tình yêu nước cho thế hệ trẻ”. Được biết, ngoài những thứ hạng “trong mơ” của ngôi trường 20 năm tuổi này, ĐH Tôn Đức Thắng còn nổi tiếng là một trong những ngôi trường có kỷ luật “thép” nhất đối với sinh viên.

Màn duyệt binh được biên đạo bởi chính các sĩ quan đang giảng dạy bộ môn Giáo dục Quốc phòng tại trường.

20 năm phát triển từ con số 0, đến nay Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã sở hữu một nguồn lực đáng kể. Trường có 5 cơ sở đào tạo tại TPHCM, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Cà Mau với diện tích lên đến 103 ha. Riêng cơ sở chính tại TPHCM trường có 30 ha với cơ sở vật chất hiện đại đạt chuẩn quốc tế; và trường công lập duy nhất Việt Nam được Tổ chức QS-STARS (Vương quốc Anh Quốc) xếp hạng 5/5 sao; hoạt động dạy học và tỉ lệ sinh viên có việc làm 4/5 sao. Trường duy nhất của Việt Nam được xếp vào TOP 200 trường ĐH phát triển bền vững của Thế giới.

Biểu diễn Taekwondo.

Về nhân sự, hiện nay Trường có hơn 1.300 người với hơn 50% là Tiến sĩ + Nghiên cứu sinh giai đoạn cuối, trong đó thu hút đến hơn 200 Tiến sĩ và Giáo sư là người nước ngoài. Trường đã thành lập 43 nhóm nghiên cứu trọng điểm để tương lai gần xây dựng thành các Viện; sở hữu 5 bằng sáng chế công nghệ được USPTO – Hoa Kỳ cấp (từ năm 1975 đến nay Việt Nam chỉ có 20 bằng sáng chế do USPTO cấp và chưa có trường ĐH nào có).

Phạm Vũ