“Cao bồi” Alex Oliveira “rời thầy bỏ bạn” trong trận đấu tới

Chín ngày sau khi giành được chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp MMA của mình, Alex Oliveira quyết định rời nhóm Tata Fight Team mà anh đã luyện tập trong nhiều năm, và chuẩn bị cho những trận đấu trong tương lai tại phòng tập ATS, Oliveira phát biểu tại MMA Fighting.

“Cowboy” người từng thất bại trước võ sĩ Carlos Condit trong sự kiện chính của UFC on FOX 29 ở Glendale vào ngày 14 tháng 4, sẽ luyện tập với huấn luyện viên Andre Tadeu ở phòng tập ATS ở Tres Rios, nhưng cũng sẽ lái xe khoảng 100 dặm để luyện tập với huấn luyện viên Tata Duarte và Philip Lima ở phòng tập TFT ở Rio de Janeiro.

Hai nơi mà Oliveira chọn cho trận thi đấu với Ryan LaFlare và Yancy Medeiros để luyện tập hoàn toàn ở ATS, luyện tập ở TFT chỉ là một phần cho hai trận đấu này. “Cowboy” chấp nhận trận đấu Condit trong hai tuần thông báo, và Lima thì song hành cùng với Tadeu.

“ Tôi đã rời TFT, bây giờ tôi chỉ luyện tập ở ATS, nơi tôi đã luyện tập và sẽ luôn luôn luyện tập,” Oliveira nói. “ Sự tập trung và luyện tập cho những trận đấu cuối cùng của tôi là tại nhà. Tôi muốn cảm ơn mọi người ở TFT, và tôi chúc mọi người may mắn”.

Đại diện của TFT Tata Duarte cũng xác nhận sự rời nhóm của Oliveira: “Thật không may, chúng tôi có bất đồng với Andre, và bây giờ (Tadeu) đang luyện tập cho Oliveira” Duarte phát biểu tại MMA Fighting. “ Tôi chúc họ những điều tốt đẹp nhất. Cuộc sống thì vẫn tiếp diễn”.

Võ sĩ người Brazil chỉ thua một trong năm trận đấu kể từ khi dành toàn bộ thời gian cho hạng welterweight năm 2016, kết thúc Tim Means, LaFlare và Condit. Sự đầu hàng của Oliveiria trước “ Kẻ giết người bẩm sinh” đã đưa anh ấy trở lại một chiến thắng trong trận đấu với Medeiros tháng 12 năm ngoái, khi anh ấy thua ở hiệp ba bởi TKO.

Minh Triết