Châu Tuyết Vân “không dám về nhà” vì giành HCB

Tại Giải vô địch quyền Taekwondo thế giới lần thứ 10 năm 2016 được tổ chức tại Lima – Peru, “cô gái vàng” Châu Tuyết Vân cùng đồng đội đã không may mắn giành được HCV, điều này khiến cô buồn đến nỗi… không dám về nhà.

Châu Tuyết Vân khoe dáng với bikini siêu hot

Châu Tuyết Vân phá cách đi giày thể thao mặc áo dài dự khai giảng

Không dám về nhà, không phải vì cô đã đánh rơi mất tấm HCV, mà là vì sợ phải đối diện với ba mẹ  – những người đã ở bên động viên và dõi theo từng bước đi của cô con gái cưng 26 tuổi.

Hot girl Châu Tuyết Vân chia sẻ niềm vui sau khi giành được HCB.
Hot girl Châu Tuyết Vân chia sẻ niềm vui sau khi giành được HCB.
Tuy nhiên, sau đó cô cũng viết rằng... không dám về nhà.
Tuy nhiên, sau đó cô cũng viết rằng… không dám về nhà.

Tại Giải vô địch quyền Taekwondo thế giới lần 10 vừa qua, ở nội dung đồng đội nữ (Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Liên Thị Tuyết Mai) và đồng đội (Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Hứa văn huy, Nguyễn Thiên Phụng, Lê Thanh Trung), tuyển VN đều chỉ giành được 2 HCB.

Đội tuyển Taekwondo VN có mặt tại Peru tham dự giải.
Đội tuyển Taekwondo VN có mặt tại Peru tham dự giải.

Kết thúc giải, Taekwondo VN giành được 2 HCV đồng đội nữ quyền sáng tạo và đồng đội quyền sáng tạo dưới 17 tuổi.

N.V