Châu Tuyết Vân và đồng đội xuất sắc bảo vệ ngôi vương

Tối ngày 30/10/2014 (giờ địa phương), Châu Tuyết Vân cùng các đồng đội  Nguyễn Thị Lệ Kim – Nguyễn Thùy Xuân Linh đã xuất sắc bảo vệ ngôi vô địch nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ lứa tuổi U-30 tại giải vô địch quyền taekwondo thế giới lần thứ 9 năm 2014, diễn ra tại Aguascalientes – Mexico.

Các võ sĩ tuyển taekwondo VN hân hoan trước giờ ra trận
Các võ sĩ tuyển taekwondo VN hân hoan trước giờ ra trận

Quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ lứa tuổi U-30 là 1 trong 3 nội dung mà tuyển quyền Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng nhất với mục tiêu đoạt 3 HCV để bảo vệ vị trí nhì toàn đoàn tại giải đấu này. Và bộ ba Tuyết Vân – Lệ Kim – Xuân Thùy đã không làm phụ lòng tin của ban huấn luyện ngay trong ngày đầu ra quân. Với sự đồng đều, dứt khoát trong từng động tác thể hiện, bộ ba nữ đã xuất sắc giành vị trí cao nhất, đem về chiếc HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam.

2 võ sĩ Việt Nam
2 võ sĩ Việt Nam

Trong ngày khai mạc, đôi nam nữ U- 17 Nguyễn Thị Mộng Quỳnh và  Nguyễn Đình Khôi giành HCB nội dung quyền sáng tạo trong khi Nguyễn Thị Kim Hà (quyền cá nhân nữ U-14), Liên Thị Tuyết Mai – Tống Nguyên Bảo (quyền tiêu chuẩn đôi nam – nữ U-30) và Ngô Thị Thùy Dung (quyền sáng tạo cá nhân nữ trên 17 tuổi) giúp đội nhà giành thêm 3 HCĐ.

Chủ tịch VTF Trương Ngọc Để và GĐ Sở VHTT TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch WTF Chungwon Choue (giữa)
Chủ tịch VTF Trương Ngọc Để và GĐ Sở VHTT TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch WTF Chungwon Choue (giữa)

Giải vô địch quyền taekwondo thế giới lần thứ 9 năm 2014, diễn ra tại Aguascalientes – Mexico từ ngày 30/10 đến 4/11. Việt Nam tham dự giải với 29 võ sĩ,  dự tranh 24/38 nội dung thi đấu với chỉ tiêu giành đoạt 3 HCV, 4 HCB và 11 HCĐ, bảo vệ danh hiệu á quân toàn đoàn đã lập được tại giải năm 2013 (tổ chức tại Bali, Indonesia). Đây là giải đấu Việt Nam tham dự với lực lượng hùng hậu và đông đảo nhất nhất, được xem là cơ hội cọ xát quan trọng cả về chuyên  môn lẫn công tác tổ chức để chuẩn bị cho việc đăng cai giải vô địch quyền taekwondo thế giới lần thứ 10 vào cuối năm 2015.

Đoàn cán bộ VTF dự khán giải VĐ quyền taekwondo thế giới tại Mexico
Đoàn cán bộ VTF tham dự giải VĐ quyền taekwondo thế giới tại Mexico
Lãnh đạo đoàn VTF chúc mừng 3 võ sĩ đoạt HCV tại Giải quyền taekwondo thế giới 2014
Lãnh đạo đoàn VTF chúc mừng 3 võ sĩ đoạt HCV tại Giải quyền taekwondo thế giới 2014

Đội tuyển Việt Nam dự giải lần này do ông Trương Ngọc Để, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam làm trưởng đoàn cùng các quan chức: ông Phan Nguyễn Như Khuê, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM – phó đoàn, ông Võ Danh Hải – PCT WoMAU và Trưởng ban đối ngoại truyền thông của VTF, ông Trần Nhật Minh – cán bộ đối ngoại – phiên dịch. Nhân dịp này, đoàn sẽ làm việc cùng WTF theo phong cách tổ chức mới của WTF và nhận cờ đăng cai giải năm sau trong đêm bế mạc.

Kết thúc ngày thi đấu thứ nhất, Đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam tham dự 6 nội dung và xuất sắc giành 1HCV, 1 HCB và 3 HCĐ.

1. QTC cá nhân nam U14 (Trần Đăng Khoa): hạng 5

2. QTC cá nhân nữ U14 (Nguyễn Thị Kim Hà): HCĐ

3. QTC đôi nam nữ U30 (Liên Thị Tuyết Mai – Tống Nguyên Bảo): HCĐ

4. QTC đồng đội nữ U30 (Châu Tuyết Vân – Nguyễn Thị Lệ Kim – Nguyễn Thùy Xuân Linh): HCV

5. QST cá nhân nữ trên 17 tuổi (Ngô Thị Thùy Dung): HCĐ

6. QST đôi nam nữ U17 (Nguyễn Thị Mộng Quỳnh, Nguyễn Đình Khôi): HCB

Cùng ngày, đoàn cán bộ TP.HCM và VTF đã có buổi gặp Chủ tịch WTF Chungwon Choue, TTK Jean-Marie Ayer để bàn về công tác chuẩn bị cho Giải vô địch năm sau tại TP.HCM và thăm động viên các tuyển thủ đã thi đấu thành công trong ngày thi đấu đầu tiên.

Hoàng Triều (từ Aguascalientes – Mexico)