Chỉ là kịch bản, vậy vô địch có thật sự ý nghĩa tại WWE?

Để cùng tìm hiểu điều này, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của tượng đài Edge.

WWE là công ty chuyên tổ chức các sự kiện biểu diễn đấu vật trên toàn thế giới. Đây được xem là công ty lớn nhất thế giới trong ngành giải trí này.

Khác với MMA, WWE mang đến cho NHM những trận đấu đều đã được dàn dựng và lên kịch bản từ trước. Các đô vật tham gia thi đấu bắt buộc phải tuân theo các chỉ đạo từ lãnh đạo công ty, thậm chí trong lúc biểu diễn, mục tiêu của họ không phải là triệt hạ đối thủ, ngược lại, việc bảo vệ người bạn diễn mới chính là ưu tiên hàng đầu.

Như vậy thì kịch bản và lãnh đạo của WWE mới là yếu tố chọn ra nhà vô địch, đồng nghĩa những Cena, Triple H,… không phải là người có thực tài và những chức vô địch của họ chỉ là ảo?

Chia sẻ về vấn đề này, người từng giữ 31 đai vô địch khác nhau tại WWE – Edge đã cho biết: “Đó là một sự tự hào, một bằng chứng cho thấy những nỗ lực trong công việc của bạn được công nhận.”

“Tôi đoán rằng (Diễn viên Tom) Hanks cũng cảm thấy rất tự hào khi được nhận giải Oscar ở hạng mục diễn viên xuất sắc nhất. Đó là vì những nỗ lực của ông ấy trong phim Forrest Gump.”

https://www.youtube.com/watch?v=VLj53VhZw5E

Xuân Anh