Chỉ vài giây, Lý Tiểu Long đã hạ Hoàng Trạch Dân

Trận thách đấu giữa Lý Tiểu Long và Hoàng Trạch Dân khiến nhiều người cảm thấy kỳ bí vì không có nhiều thông tin về nó. Người thì cho rằng Lý Tiểu Long thua nhưng cũng có nhận định rằng ông có chiến thắng nhanh chóng chỉ sau vài giây.

Ngô Kinh tuyên chiến, Chân Tử Đan tự nhủ chắc chắn thua đau
Số phận của những Dương Quá từng thủ vai trong Thần Điêu Đại Hiệp

Hoàng Trạch Dân thách đấu Lý Tiểu Long vào tháng 12/1964. Nguyên nhân của lời thách đấu mà Trạch Dân gửi đến Tiểu Long là ông nghi ngờ khả năng thực chiến của họ Lý.

Hoàng Trạch Dân từng đưa ra đề nghị nếu thua thì Lý Tiểu Long phải đóng cửa võ quán, còn ngược lại thì Hoàng sẽ nghĩ dạy võ. Trận đấu này diễn ra khá kín đáo, không có sự chứng kiến của nhiều người. Do đó, kết quả của nó đã để lại nhiều tranh cãi lớn. Theo nhiều tài liệu ghi chép lại, chính Lý Tiểu Long là người thắng cuộc, thậm chí thắng sau vài giây trận đấu bắt đầu.

“Mọi người đã bình luận về trận đấu đó rất nhiều, thậm chí có những chi tiết được thêu dệt và thay đổi so với thực tế trong nhiều năm qua. Nhưng tôi đã ở đó, đã chứng kiến và biết những gì xảy ra trước mắt tôi”, Vợ của Lý Tiểu Long cho biết.

Bà tiếp tục: “Khi trận đấu diễn ra chưa được bao lâu, Bruce Lee đã tung cú đấm đầu tiên và khiến Wong (Hoàng Trạch Dân) phải bỏ chạy. Anh ta thật sự quay đầu bỏ chạy. Nhưng Lý Tiểu Long đã đưa anh ta trở lại và sẵn sàng đấm Wong. Bruce Lee vừa chuẩn bị đấm vừa nói: anh có chịu thua không? Anh có chấp nhận thua cuộc không?.

Linda còn tiết lộ thêm sau trận đấu này, Lý Tiểu Long nhận thấy việc dùng Vịnh Xuân để ra đòn như vậy là không thực tế vì nó không thể kết liễu nhanh đối phương. Về sau, Lý Tiểu Long đã thay đổi cách nghĩ về võ thuật. Đó là tiền đề để ông nghiên cứu ra môn võ của riêng mình và đặt tên là Triệt quyền đạo (triệt tiêu đường quyền của đối thủ).

Triệt quyền đạo (hay còn gọi là Tiệt quyền đạo) ra đời dựa trên nền tảng chính là Vịnh Xuân Quyền, Lý Tiểu Long kết hợp nó với các môn võ khác được ông tiếp nhận và nghiên cứu như Karate, Taekwondo, Aikido, Boxing, Muay Thai. Triệt quyền đạo ra đời đúng như mong muốn của ông đó là chú trọng tính hiệu quả và thực dụng. Tiệt ở đây chính là cắt đứt đòn của đối thủ trước khi họ kịp phản ứng. Điểm đặc biệt của môn võ này là không giới hạn môn phái mà ưu tiên tính đơn giản và hiệu quả.

Người học Triệt quyền đạo đòi hỏi phải chăm chỉ tập luyện để điêu luyện thủ pháp ,cước pháp ,bộ pháp …để có những phản xạ tốt.​ Đây cũng chính là môn võ lấy nguồn cảm hứng từ nước của Lý Tiểu Long. Ông thường nói rằng: “Làm trống tâm trí, trở nên vô định. Vô dạng, như nước. Nếu bạn bỏ nước vào một cái ly, nó trở nên cái ly. Bạn bỏ nước vào một cái bình, nó trở nên cái bình. Bạn bỏ nước vào một cái ấm, nó trở nên cái ấm. Và, nước có thể chảy hay nó cũng có thể dập. Hãy như nước, bạn tôi.”