‘Chiến binh của Chúa’ muốn tranh đai vô địch UFC thêm một lần nữa

Võ sĩ UFC Yoel Romero (biệt danh: Chiến binh của Chúa) muốn có trận đấu tranh đai vô địch và mong muốn đó là trận  tái đấu với Robert Whittaker.

Một trong những võ sĩ hàng đầu ở UFC Yoel Romero hiện chỉ muốn có trận đấu để giành đai vô địch UFC và trở thành nhà vô địch người Cuba đầu tiên của giải đấu này. Mới đây trong buổi phỏng vấn với BJ Penn, Romero nói: “Nếu GSP quyết định giải nghệ hoặc xuống hạng cân khác thì danh hiệu vô địch lại bị bỏ trống thêm một lần nữa. Có thể đối thủ tranh đai vô địch lại là Robert Whittaker người đang giữ đai vô địch tạm thời. Có thể Whittaker sẽ đối mặt với tôi hoặc cựu vô địch Luke Rockhold. Tôi nghĩ UFC cũng muốn thế”.

Tại sự kiện UFC 213, Whittaker đã giành được chiếc đai vô địch tạm thời sau khi đánh bại Romero. Tuy nhiên ngay sau đó có thông tin Whittaker dính phải chấn thương và phải nghỉ ngơi sang năm 2018. Romero thì rất mong đợi được thi đấu tranh đai, tuy nhiên Romero chắc chắn sẽ đồng ý ngay lập tức thi đấu với Bisping vì ông đang có mối thù khó bỏ qua khi Bisping xé toạc lá cờ Cuba ngay sau khi thấy Romero thua cuộc tại UFC 213.

Yoel Romero đã lên tiếng xin UFC cho mình được đấu với kẻ thù không đội trời chung – Bisping. Cụ thể Romero đã tuyên bố rằng: “Hắn ta (Bisping) chưa bao giờ tôn trọng đất nước của tôi, hắn ta chưa bao giờ tôn trọng tôi. Đó là lý do hắn và tôi cần phải có một trận đấu. Có đai hay không cũng được, hắn và tôi cần phải giải quyết vấn đề thông qua một trận đấu.” Nhưng trên thực tế trận đấu này rất khó xảy ra khi Bisping đang có ý định giải nghệ và trận đấu cuối cùng của ông sẽ xảy ở Anh Quốc.

Nguyễn Thái