Choi Hong Hui: Người thổi hồn vào Taekwon-Do

Choi Hong Hui không phải là người sáng lập ra bộ môn Taekwon-Do, nhưng sẽ không ai có thể phủ nhận những thành công ngày của bộ môn này là có công rất lớn của ông Choi Hong Hui.

Ông Choi Hong Hui sinh ngày 9 tháng 11 năm 1918 tại Hwa Dae, (nước CHDC Triều Tiên bây giờ), với một thể trạng không được khỏe mạnh như nhiều đứa trẻ cùng thời khác, và đó là tiền đề để ông làm quen với bộ Taekwon-Do, khi đó vẫn chưa có tên gọi chính thức.

Tuy nhiên những công hiến của ông Choi Hong Hui cho Taekwon-Do chỉ thật sự bắt đầu sau khi ông bắt đầu tham gia vào con đường chính trị, khi là người thành lập Ngô đạo quán tại Yong Dae Ri, mũi nhọn của Taekwondo hiện đại, trong thời gian chỉ huy Sư đoàn Bộ binh 29, và cũng là người chính thức đặt ra cái tên Taekwon-Do vào năm 1955 dựa trên những chữ cái của Trung Hoa.

954c1c7dd4b93b

Ông Choi cũng là một trong những người đưa Taekwon-Do đến với mọi người, khi truyền dạy cho bất cứ cá nhân nào muốn học bất kể tôn giáo, giới tính,.. Ông cũng là người đã có công đưa Taekwon-Do đến với những quốc gia lận cận như Việt Nam (1962, 1965), Malaysia (1963) và Singapore (1964).

Không dừng lại ở đó, ông Choi cũng đã rất nỗ lực đưa Taekwon-Do vượt khỏi phạm vi châu Á, và hướng đến Châu Âu, Trung Quốc trong suốt thời kỳ ‘Chiến tranh lạnh’, thậm chí ông cũng là góp công biên soạn và dịch những cuốn sách giới thiệu Taekwon-Do ra 8 ngôn ngữ khác nhau với tiếng Hàn, Trung Quốc, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Nga Nhật và Afghanistan. Để rồi giờ đây Taekwon-Do đã trở thành một trong những môn võ phổ biến nhất thế giới.

Ngày 15 tháng 6 năm 2002, ông Choi trút hơi thở của mình ở tuổi 83, và đó cũng là một trong những ngày buồn nhất trong lịch sử làng Taekwon-Do, vì đó là ngày họ không còn được trông thấy con người đã có công đưa bộ môn này đến với đông đảo người dân trên toàn thế giới.

Các chức vụ từng nắm giữ

• Chủ tịch Ủy ban võ thuật thế giới (1999)
• Chủ tịch danh dự liên đoàn Taekwon-Do Hàn Quốc (1966)
• Đại sứ đầu tiên của Hàn Quốc tại Malaysia (1962)
• Chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội Taekwon-Do Hàng Quốc (1959)
• Giám đốc Võ thuật Quân đội Hàn Quốc Phòng (1959)
• Người sáng lập Oh Do Kwan – Giám đốc danh dự Chung Do Kwan (1954)

Những sách từng viết

• Hướng dẫn đạo đức (2000)
• Taekwon-Do và tôi (2000)
• Bách khoa toàn thư – 6 ấn phẩm (1988-2004)
• Bách khoa toàn thư của Taekwon-Do: 15 quyển (1985-2008)
• Taekwon-Do – 6 ấn phẩm (1972-1986)
• Tạp chí Human Weapon (1969)
• Hướng dẫn Taekwon-Do trong quân đội Hàn Quốc (1966)
• Taekwon-Do: Nghệ thuật của tự vệ Hàn Quốc (1965)
• Hướng dẫn Taekwon-Do căn bản – 2 ấn phẩm (1959)

Kinh nghiệm giảng dạy

• Dạy Taekwon-Do trên toàn thế giới từ năm 1955 cho đến khi ông qua đời năm 2002.
• Dạy tiếng Hàn trong Quân đội Hàn Quốc (1946-1955)
• Dạy Tang Su Do (Karate) ở YMCA (1942-43)

Xuân Anh