Chủ tịch UFC chính là người lên ý tưởng chuyển giao võ sĩ với ONE

Thương vụ thế kỷ giữa UFC và ONE đã hoàn tất như tất cả chúng ta đã biết. Nổi tiếng là một người lẻo lự, ngay khi Ben Askren bước chân vào UFC, chủ tịch Dana White đã có những phát biểu bác bỏ tất cả những thái độ trước đó mà ông dành cho Ben.

“Cậu ấy nghĩ là tôi ghét cậu ấy. Nếu tôi ghét cậu thì tôi thực hiện thương vụ này làm gì nào? Tôi là người nghĩ ra và thực hiện vụ này. Đó là ý tưởng của tôi.”

Trước đó, chúng ta đều đã biết rằng Dana White có thành kiến với lối đánh của Ben và từ chối đưa Ben vào UFC, ngoài ra ngài chủ tịch đáng kính còn thẳng tay Block Ben trên tất cả các trang mạng xã hội.

Bước chân vào đấu trường mới, Ben Askren với khát khao mãnh liệt là được chứng minh bản thân là một trong những võ sĩ giỏi nhất thế giới. Dana White cho biết ông rất vui về việc này

“Tôi thật sự rất hào hứng. Hào hứng khi tìm được một người, người luôn nghĩ rằng anh ta là người giỏi nhất và đương nhiên mọi người đều công nhận việc đó. Rất khó để có được thành tích bất bại trong một môn thể thao như MMA. Tôi không quan tâm là bạn đánh với ai, đánh như thế nào, nhưng việc giữ thành tích bất bại thật sự rất khó. Tôi thì lại rất hứng thú giúp những gã như thế trên con đường tìm kiếm giới hạn của chính bản thân. Thật tuyệt vời. Theo tôi, đây là một trong những thương vụ thành công nhất.”

Khi được hỏi về việc block Ben trên các trang mạng xã hội và chính xác ở đây là trên Twitter,White cho biết. “Tôi còn chả biết là mình đã block cậu ta trên Twitter khi nào nữa. Tôi chẳng biết mình đã làm gì nữa, đôi lúc công việc quá bận bịu đến nỗi tôi đã làm gì đến tôi cũng chả nhớ và chả biết nữa”

Minh Triết