CM Punk đang chịu áp lực vì Lesnar

Cuối tuần qua, sự kiện UFC 200 đã chính thức diễn ra trong đó có việc Brock Lesnar chính thức đánh dấu sự trở lại của mình trong lồng Octagon sau 5 năm xa cách. Đáng nói hơn nữa, võ sĩ 38 tuổi này cũng đã có được chiến thắng bằng điểm số trước Mark Hunt.

Nhà vô địch Miocic thách đấu Lesnar

Brock Lesnar muốn đấu với Cain Velasquez

Không riêng gì Lesnar, chắc chắn UFC và WWE cũng đều ‘thơm lây’ vì kết quả này, do cả hai công ty đều đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc để quảng bá hình ảnh cho Lesnar. Tuy nhiên, chắc chắn cũng có không ít người cảm thấy khó chịu và một trong số đó có lẽ chính là CM Punk.brock-lesnar-copy-0

Nên nhớ xuất phát điểm của CM Punk thật sự không khác gì Lesnar. Trước khi đến với UFC, CM Punk vốn đã rất nổi tiếng khi anh còn thi đấu cho WWE, thậm chí anh còn nhiều lần giành đai vô địch hạng nặng thế giới của giải đấu này. Chính vì thế khi CM Punk quyết định chia tay WWE để chuyển sang thi đấu cho UFC, áp lực thành công đối với anh còn nặng nề hơn.

Cộng thêm những thành công mà Lesnar đã đạt được trong quá khứ cũng như tại sự kiện UFC 200 vừa qua, chắc chắn những sự so sánh giữa CM Punk và Lesnar trong thời gian tới vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện rất nhiều.

Ngày 10/09 tại sự kiện UFC 203, CM Punk sẽ chính thức có trận đấu ra mắt tại UFC bằng trận đấu với Mickey Gall. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu mà CM Punk cần phải giành được thắng lợi bằng mọi giá, vì nếu không chặng đường tiếp theo của anh tại UFC trong tương lai sẽ là khó khăn gắp vạn lần.

Xuân Anh