Cơ hội cho Boxing Việt Nam thể hiện đẳng cấp Quốc Tế tại sân nhà

Ngày 9/6/2017, cuộc họp chính thức giữa quan chức Liên Đoàn Boxing Việt Nam và đại diện Liên hiệp quyền Anh Châu Á (ASBC) về việc Việt Nam đứng ra tổ chức Giải Boxing nữ Châu Á vào cuối năm 2017 đã chính thức diễn ra tại văn phòng Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam.

Conor Mcgregor giúp MMA vượt mặt Boxing về thu nhập
Top 4 Striker cực đỉnh nhất làng võ thế giới

Tham dự buổi họp báo gồm có: Ông Lý Đức Tú (Chánh Văn Phòng Ủy ban Olympic Việt Nam), Ông Võ Danh Hải (PCT Hiệp hội Võ thuật Thế giới, Cố vấn cấp cao Chủ tịch liên đoàn ), Ông Vũ Đức Thịnh (Tổng thư ký Liên đoàn Boxing), Ông Nguyễn Thanh Hải – Trưởng bộ môn Boxing TP.HCM. Về phía AIBA có ông Bagdaulet Turekhanov (GĐ điều hành Liên hiệp quyền Anh Châu Á) và bà Shelly Miranda (Phó giám sát của ASBC Châu Á).

Quang cảnh buổi họp.
Quang cảnh buổi họp.

Tại buổi họp, ông Vũ Đức Thịnh đại diện hoan nghênh sự tin tưởng và tín nhiệm của Liên hiệp Quyền Anh Châu Á đã chọn Việt Nam là quốc gia đăng cai tổ chức Giải Vô địch Boxing nữ Châu Á 2017. Đây là lần đầu tiên một giải đấu Boxing tầm cỡ cấp châu lục đặt chân đến Việt Nam. Theo dự kiến ban đầu, giải có sự góp mặt của 120 VĐV đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực, tranh tài ở 10 hạng cân khác nhau. Tất cả các nội dung thi đấu sẽ được diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du trong vòng 8 ngày, từ ngày 2/11 đến ngày 10/11.

Ông Bagdaulet Turekhanov (GĐ điều hành Liên hiệp quyền Anh Châu Á).
Ông Bagdaulet Turekhanov (GĐ điều hành Liên hiệp quyền Anh Châu Á).

Đại diện lãnh đạo hai bên đã cùng nhau trao đổi sơ bộ về công tác tổ chức, công tác trọng tài cùng những điều kiện thi đấu trong suốt thời gian diễn ra giải đấu. Ông Bagdaulet Turekhanov cam kết rằng Liên hiệp Quyền Anh Châu Á sẽ hỗ trợ Việt Nam hết mình trong công tác tổ chức nhằm hướng đến một giải đấu quy mô, tạo được sân chơi chất lượng cho các võ sĩ tranh tài.

Hai bên trao đổi những vấn đề xoay quanh công tác tổ chức giải.
Hai bên trao đổi những vấn đề xoay quanh công tác tổ chức giải.

Việc một Giải Boxing nữ Châu Á đến Việt Nam là một thành công không nhỏ, tạo nền tảng cho những giải đấu chuyên nghiệp khác trong tương lai. Đây cũng là một tin vui cho các nữ võ sĩ quyền Anh Việt Nam khi có cơ hội được thử tài với các tay đấm hàng đầu trong khu vực Châu Á. Hơn nữa, lợi thế sân nhà sẽ giúp các VĐV dễ dàng chuẩn bị và luyện tập trong giải đấu này.

Ông Bagdaulet Turekhanov cam kết Liên hiệp Quyền Anh Châu Á sẽ hỗ trợ hết mình cho Việt Nam.
Ông Bagdaulet Turekhanov cam kết Liên hiệp Quyền Anh Châu Á sẽ hỗ trợ hết mình cho Việt Nam.

Sau buổi họp, hai đại diện phía ASBC đã chuyến khảo sát nơi sự kiện dự kiến diễn ra (Nhà thi đấu Nguyễn Du), phòng tập luyện cho các VĐV (CLB võ thuật Quân Khu 7 và phòng luyện tập Phú Thọ), nơi ăn nghỉ của các võ sĩ và các cán bộ liên quan đến giải đấu một cách hết sức nghiêm túc. Điều này nhằm đảm bảo cho các VĐV quốc tế có thể chuẩn bị trong trạng thái tốt nhất trong giải đấu.

Đại diện 2 bên chụp ảnh lưu niệm.
Đại diện 2 bên chụp ảnh lưu niệm.

Boxing nữ Việt Nam hiện nay có nhiều tay đấm mạnh như Lừu Thị Duyên (hạng 60kg) hay Lê Thị Bằng (hạng 51kg) từng vô địch SEA Games và thi đấu ở Giải Vô địch nữ thế giới 2016. Tại giải vô địch nữ Châu Á 2015 diễn ra ở Wulanchabu (Trung Quốc), Boxing Việt Nam cũng có võ sĩ Hà Thị Linh mang về tấm huy chương đồng. Ông Bagdaulet Turekhanov đánh giá cao vị thế của Quyền Anh Việt Nam trong khu vực và tin tưởng rằng giải đấu này sẽ thành công tốt đẹp.

VoThuat.vn