Cơ hội nào để Thái Cực có thể lấy lại vị thế của mình?

Sau khi một đoạn video gần đầy ghi lại cảnh võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông đánh bại cao thủ Thái Cực Nguỵ Lôi chỉ trong 10 giây được lan truyền với tốc độ chóng mặt thì cư dân mạng bắt đầu một cuộc tranh luận gay gắt về việc Thái Cực có hiệu quả trong chiến đấu hay không.

Võ sĩ Thiếu Lâm đánh bại võ sĩ Thái Cực Quyền
Bỏ qua thực chiến, Thái Cực Quyền là môn võ cực kỳ đáng học

Tôi sẵn sàng thi đấu với bất kỳ cao thủ Thái Cực nào.” Đó chính là lời phát biểu của Từ Hiểu Đông sau trận đấu đó. Lời phát biểu của anh thật sự như châm thêm dầu vào lửa và khiến người ta tin rằng MMA, quyền anh, Kung Fu hay Muay Thai đang tiến xa hơn rất nhiều so với các môn võ thuật truyền thống khác của Trung Quốc.

Nhưng một số chuyên gia cho rằng đó chỉ là một cách nhìn vào vấn đề. Liu Haoming, chủ sở hữu câu lạc bộ San Feng Tai Chi, ở Bắc Kinh cho biết: “Thái Cực có rất nhiều loại và những gì mọi người đang luyện tập ngày nay là một bài tập để cải thiện sức khoẻ tinh thần.

Jack Ma, người sáng lập tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Alibaba và là một trong số những người giàu nhất Trung Quốc và có nhiều năm tập luyện Thái Cực cho biết: “Thái Cực không phải để thi đấu như là MMA. Để thi đấu, MMA thực sự nhanh và hiệu quả hơn, nhưng Thái Cực không chỉ là về kỹ năng mà nó còn là về triết lý sống“.

Liu Haoming còn cho biết, trước sự đấu tranh gay gắt từ trong tư tưởng của nhiều người, Thái cực đang trải qua giai đoạn có thể nói là tồi tệ nhất nhưng ông vẫn rất tự tin vào tương lai phía trước.

Với nền võ thuật truyền thống, Thái Cực có nhiều tiềm năng để toả sáng. Nhiều người nước ngoài đã đến Bắc Kinh từ năm 2008 để tập luyện Thái Cực và giúp phổ biến văn hoá của chúng tôi trên khắp thế giới.”

Liu nói rằng ông đã dạy cho rất nhiều người nước ngoài từ năm 2008, và nhiều võ sinh của ông rất nghiêm túc khi tập luyện vì họ biết rằng Thái Cực có thể giúp họ giữ được bình tĩnh trong tâm trí.

“Tuy nhiên, Thái Cực đòi hỏi một thời gian độc lập và không gian mở với không khí trong lành. Những người ở thành thị thường không có đủ kiên nhẫn hoặc thời gian để luyện tập Thái Cực.”

Dẫu vậy, một số võ sư vẫn tin rằng Thái Cực là một cửa sổ của văn hoá Trung Quốc sẽ có một tương lai tươi sáng phía trước.

Zhang Yujun, nhà sáng lập Học viện Fenghuang Taiji, một trường đào tạo Thái Cực, cho biết: “Tôi tin rằng không chỉ Trung Quốc mà cả thế giới sẽ dần dần đánh giá cao vẻ đẹp của Thái cực. Các võ sư Thái Cực sẽ có một thị trường lớn hơn vì võ thuật có thể giúp người dân thành thị thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.”

Anh Thư