Có thêm 5 võ sĩ bị UFC sa thải trong năm nay

Mới đây UFC đã có thông báo chính thức về việc 5 võ sĩ bị sa thải khỏi giải đấu. Trong đó có một cái tên khá nổi tiếng trong giới MMA.

5 cái tên đó là Adriano Martins (lightweight), Hacran Diaz (featherweight), Henrique da Silva (light heavyweight), Carlos Felipe (heavyweight) và Takanori Gomi (lightweight). Tất cả những tay đấm này đều có thành tích kém trong các trận đấu gần đây. Chỉ riêng Felipe chưa có thành tích gì ở UFC nhưng vẫn bị sa thải vì sử dụng Doping.

Takanori Gomi là một trong những võ sĩ khá nổi tiếng cũng nào trong danh sách bị sa thải

Takanori Gomi là một trong những võ sĩ khá quen thuộc. Từng dấn thân vào MMA từ năm 1998, từ Shooto, Pride rồi cuối cùng là UFC. Hiện tại tay đấm này cũng đã 39 tuổi và đây cũng là độ tuổi thích hợp để giải nghệ. Với 5 trận thua liên tiếp thì việc bị sa thải là khó có thể tránh khỏi.

Ngôi sao nổi tiếng như Silva cũng bị sa thải vì phong độ sa sút

Việc đào thải những tay đấm yếu không đủ sức cạnh tranh ở UFC là điều khá bình thường. Thực tế có nhiều õ sĩ tên tuổi một thời cũng bị sa thải vì những trận thua liên tiếp. Điển hình như võ sĩ người Brazil – Antonio Silva bị UFC cắt đứt hợp đồng hồi cuối năm 2106. Thời gian thất nghiệp của võ sĩ này chưa được bao lâu thì liền có một giải đấu ở Nga đã mời gọi võ sĩ này. Silva buộc rời giải đấu UFC sau 3 trận thua liên tiếp, mặc dù có quá khứ huy hoàng, từng đánh bại những võ sĩ nổi tiếng như Alistair Overeem, Travis Browne và Fedor Emelianenko.

Nguyễn Thái