Cổ Thiên Lạc đóng chính ‘Trùm Hương Cảng 2’, Chân Tử Đan vắng bóng

Hai nam chính của phần một là Lưu Đức Hoa và Chân Tử Đan đều không có tên trong dự án ‘Trùm Hương Cảng 2’, thay vào đó là Cổ Thiên Lạc và ba tài tử nổi tiếng khác.

Sáng 7/9, QQ đưa tin Trùm Hương Cảng 2 (tựa gốc Truy long 2) có tên trong danh sách dự án đầu tư sản xuất năm 2018 của Tổng cục Điện ảnh – Phát thanh Trung Quốc. Bộ phim hiện đã hoàn tất bấm máy, chính thức bước vào giai đoạn hậu kỳ và dự kiến phát hành vào dịp Tết Nguyên đán 2019.

Theo tin QQ nhận được, Trùm Hương Cảng 2 không có sự xuất hiện của bộ đôi nam chính đình đám phần trước là Lưu Đức Hoa và Chân Tử Đan. Thay vào đó, đạo diễn Vương Tinh mời được Tứ đại Ảnh đế của Hong Kong là Cổ Thiên Lạc, Lương Gia Huy, Nhậm Đạt Hoa và Lâm Gia Đống.

Cổ Thiên Lạc đóng chính trong phần 2 của Trùm Hương Cảng. Ảnh: Sina.

Bộ phim mang nhan đề Truy long 2: Truy kích đại phú hào, tiếp tục khai thác xã hội Hong Kong rối ren trước thời điểm được trao trả về Trung Quốc. Trong phim, con trai của thám trưởng Lôi Lạc bị một trùm giang hồ (Lương Gia Huy đóng) bắt cóc và tống tiền.

Cổ Thiên Lạc vào vai một cảnh sát tài giỏi, trà trộn vào băng đảng xã hội đen, điều tra đường dây tội phạm phi pháp và giải cứu các con tin. Vai diễn của Nhậm Đạt Hoa và Lâm Gia Đống tạm thời chưa được tiết lộ.

Trùm Hương Cảng là tựa phim hành động, tâm lý gây tiếng vang của điện ảnh Hong Kong năm ngoái. Phim xoay quanh câu chuyện về Hào “què” (Chân Tử Đan) và thám trưởng Lôi Lạc (Lưu Đức Hoa).

Họ là những nhân vật có thật trong xã hội Hong Kong đầy nhiễu nhương bởi các băng đảng tranh giành địa bàn làm ăn, buôn bán ma túy hồi thập niên 1960-1970.

Lương Gia Huy, Nhậm Đạt Hoa và Lâm Gia Đống tham gia dự án Trùm Hương Cảng 2.

Với Trùm Hương Cảng, Lưu Đức Hoa và Chân Tử Đan một lần nữa khẳng định phong độ trên màn ảnh, trong khi đạo diễn Vương Tinh xóa bỏ được mác “vua phim nhảm”.

Phim nhận số điểm 6,8/10 từ chuyên trang đánh giá phim IMDB và 7,2/10 từ chuyên trang bình luận phim Douban, thu về gần 87,3 triệu USD tại thị trường nội địa.

Theo Zing.News