Conor bị phạt 150.000 USD và 50 giờ lao động công ích

Tòa án Ủy ban Thể thao bang Neveda đã có thông báo chính thức về vụ việc của Conor Mcgregor và Nate Diaz xảy ra trong buổi họp báo UFC 202.

Conor Mcgregor bị hạ knock-out ngay trong buổi luyện tập
Giới chuyên môn bất bình với thất bại của Henderson tại UFC 204

Conor McGregor chính thức nhận án phạt 150.000 USD  (5% trong hợp đồng 3 triệu USD) và 50 giờ lao động công ích. Conor McGregor có 6 tháng để hoàn thành 50 giờ lao động công ích của mình. Theo Ủy ban Thể thao Nevada, ít nhất một nhân viên bảo vệ đã bị thương bởi lon nước của Conor McGregor.

Conor McGregor ném chai nước về phía Nate Diaz trong buổi họp báo UFC 202
Conor McGregor ném chai nước về phía Nate Diaz trong buổi họp báo UFC 202

Conor McGregor không tham dự phiên tòa mà gọi điện trực tiếp từ Ireland, anh cũng thừa nhận hành vi của mình là sai lầm. Tại phiên tòa, luật sư của Conor McGregor cố gắng để không có án phạt nào cản trở thân chủ mình tham dự trận đấu sắp tới.

McGregor đã đăng tải lên Twetter cá nhân sau khi phiên tòa kết thúc: “Tôi bị phạt tiền nhiều hơn những gã khác được trả lương”.

Đối với Nate Diaz anh sẽ có phiên tòa vào ngày hôm sau. Theo thông tin, Nate Diaz có thể bị phạt 100.000 USD trong tổng số tiền anh kiếm được từ UFC 202.

H.C