Conor đồng ý đấu với bất kì ai, miễn là được quyền tái đấu với Khabib

Đã đúng 1 tháng kể từ UFC 229, tuy nhiên Dana White vẫn chưa có tiết lộ điều gì mới trong kế hoạch tiếp theo mà UFC dành cho Conor McGregor. Theo White, hiện giờ cả Conor lẫn Khabib đều đang mắc kẹt trong tình huống tương tự nhau, cả hai chỉ có thể đưa ra kế hoạch tiếp theo khi vụ ẩu đả giữa cả 2 được NSAC giải quyết xong.

“Tuần rồi, tôi có dành 1 tiếng đồng hồ nói chuyện với Conor. Conor cho biết, cậu ta thật sự muốn tái đấu ngay lập tức, nhưng nếu trong trường hợp cần thiết phải đánh với một ai khác để có thể có được vé tái đấu, cậu ta sẵn sàng.”

Hiện tại UFC vẫn chưa công bố bất kì thông tin nào về trận tái đấu, nhưng chúng ta tin chắc rằng 80% trận đấu sẽ diễn ra. Còn nhớ khi để thua Nate Diaz ở UFC 196, Conor đã có ngay một trận tái đấu tại UFC 205, trận đấu đã đạt mức PPV kỉ lục và chắc chắn lần này, con số đó sẽ còn khủng khiếp hơn.

Nếu không tái đấu với Khabib ngay lập tức thì Nate Diaz hay Dustin Porier cũng là 2 cái tên sáng giá mà UFC có thể lựa chọn cho Conor ngay lúc này. Cả 2 đều đã từng đánh với Conor, đặc biệt nếu là trận tái đấu với Poirier thì người hâm mộ chắc chắn sẽ hứng thú không kém, Nate thì đã đánh với Conor 2 lần rồi, nhưng Poirier vẫn còn “ôm hận” trận thua chóng vánh vào 4 năm trước, với trình độ hiện tại, trận tái đấu giữa cả 2 chắc chắn sẽ rất đáng xem.

Về phía Khabib, quản lí của họ yêu cầu 50 nghìn đô cho trận đấu, Dana cũng đã có phát biểu về chuyện này. “Chắc chắn rồi. Họ biết bây giờ giá trị của họ ở đâu. Họ biết ăn nói đấy chứ. Mặc dù có hơi nực cười khi yêu cầu tới 50 triệu đô.”

Minh Triết