Conor McGregor bị tố cáo sửa clip khoe trình độ Boxing

Chris van Heerden – cựu vô địch Boxing thế giới hạng bán trung (IBO và IBF) – đã viết trên Tweeter cho rằng McGregor đã chỉnh sửa video sparring để trông có vẻ trình độ Boxing hơn hẳn Heerden trong toàn bộ đoạn phim. Tuy nhiên, sau đó anh đã rút lại ý kiến và xin lỗi.

Jim Miller có ý định giải nghệ sau UFC 200

UFC và những cú K.O đẹp nhất 2015

Để chuẩn bị cho trận tái đấu với Nate Diaz tại UFC 202, ngoài sự trợ giúp của HLV John Kavanagh, Conor McGregor còn nhờ đến cựu vô địch Boxing người Nam Phi Chris van Heerden. Trước đó, Heerden đã có những lời khen ngợi McGregor rằng: “Conor có kỹ thuật Boxing rất tốt. Tôi đã rất ngạc nhiên về trình độ của anh ấy. Chắc chắn sau một đợt huấn luyện chú trọng 100% vào kỹ thuật,Conor có thể gây sốc cho NHM khi anh ấy bước lên võ đài.”

Conor-McGregor-Chris-van-Heerden-

Tuy nhiên, ngay sau khi đoạn sparring được công bố, boxer này ngay lập tức đăng một tweet chỉ trích Conor McGregor cắt xén video quá đáng, đến mức trông Heerden như “bao cát di động” để McGregor tấn công.

Dù vậy, clip sparring đã qua cắt ghép  hay không thì vẫn chưa trả lời được nghi vấn của NHM về trình độ Boxing thực sự của McGregor, nhất là khi anh sắp đối đầu là Nate Diaz – một võ sĩ có kỹ năng Boxing tốt và lì đòn.

[themeum_alert close=”no” type=”alert alert-info” title=””]Chris van Heerden sinh ngày 19/6/1987, tổng thành tích 24 trận thắng và 2 thua. Hiện anh đang đứng thứ hạng 48 trên thế giới. Bắt đầu sự nghiệp quyền Anh chuyên nghiệp vào năm 2006 với 14 trận thắng liên tiếp, trong đó có 12 trận bằng knock-out. [/themeum_alert]

Quang Lữ