Conor Mcgregor khai khống về số tiền phạt từ cơ quan Nevada?

Theo giám đốc điều hành của Ủy ban thể thao Nevada – Bob Bennett cho biết, số tiền võ sĩ người Ireland Conor Mcgregor phải nộp chỉ là 75 ngàn USD, chứ không phải 150 ngàn USD như võ sĩ này công bố.

P.VanZant – M.Waterson trở thành trận đấu chính tại UFC FN Sacramento
Demian Maia không quan tâm đến tiền, chỉ nhắm đến đai UFC

Theo trao đổi với trang MMAfighting, Bennett giải thích số tiền Mcgregor phải nộp là 75 ngàn USD kèm theo đó là 50 giờ lao động công ích. Ngoài ra Mcgregor còn bị phạt thêm 75 ngàn USD nữa vì không tham dự phiên tòa mà gọi điện trực tiếp từ Ireland, số tiền này sẽ được chuyển về quỹ chung của nhà nước chứ không thuộc quyền kiểm soát của Nevada.

usa-today-8159418-0
Số tiền nộp phạt chỉ có 75 ngàn USD

Tóm lại, số tiền mà võ sĩ này còn nợ Ủy ban Nevada là 75 ngàn USD, nếu không nộp phạt đúng hạn thì hội đồng ở thành phố New York cũng sẽ không cho phép võ sĩ này thi đấu ở sự kiện UFC 205 vốn được tổ chức ở thành phố này. Theo ý kiến từ hội đồng thể thao, án phạt này tương đội “nhẹ” so với những gì Mcgregor đã làm trong buổi họp báo trước UFC 202.

Conor Mcgregor

Sau vụ việc này, McGregor đã lên tiếng khẳng định anh sẽ không bao giờ thi đấu tại Nevada bất cứ lần nào nữa kể từ sau án phạt. Ngoài ra còn thách thức “đến đây mà nhận số tiền phạt đi Nevada”. Trước đây, vụ xô xát của Jon Jones với Daniel Cormier tại buổi quảng bá  UFC 178 bị phạt 50 ngàn USD và 40 giờ lao động công ích.

Quang Lữ