Conor Mcgregor: “Trọng tài dừng trận đấu quá sớm”

Sau 30 phút cầm cự, cuối cùng trọng tài phải dừng trận đấu khi Conor Mcgregor bị dính đòn quá nhiều. Theo ý kiến nhiều người thì trọng tài đã làm đúng trách nhiệm của mình, chỉ có tay đấm Ireland thì cho rằng đã bị can thiệp quá sớm.

Fan Việt Nam muốn Conor McGregor sẽ knock-out Mayweather
HOT: Floyd Mayweather hạ knock-out Conor McGregor ở hiệp 10

Sau trận đấu Mcgregor nói: “Tôi nghĩ trọng tài dừng trận đấu khá sớm. Tôi muốn được tiếp tục thi đấu khi cảm thấy mệt mỏi, có vẻ lúc đó tôi đã thấm mệt bắt đầu lung lay và chảy máu. Nhưng hãy cho tôi thêm cơ hội trở về góc đài và hồi phục lại sức lực và tiếp tục. Tôi chưa hề bị đánh ngã chạm sàn, vẫn còn rất nhiều cơ hội, trọng tài nên cho tôi tiếp tục thi đấu. Nhưng việc dừng trận đấu trước Mayweather là khó công bằng”.

Trọng tài can thiệp trận đấu khi Mcgregor bị dính đòn liên tục ở hiệp thứ 10

Có vẻ sức bền của Mcgregor vẫn còn đủ để sống sót trong trận đấu với Mayweather mặc dù tay đấm UFC đã buông găng hạ thấp hoàn toàn sau hiệp thi đấu thứ 9. “Tôi vẫn còn sức bền. Tôi đã nghĩ trọng tài vẫn cho phép tôi thi đấu cho đến khi tôi ngã gục, hãy để Mayweather đánh ngã tôi. Tôi hoàn toàn tỉnh táo sau trận đấu này”. Mcgregor nói thêm.

Mayweather giành chiến thắng và chính thức nhận chiếc đai The Money Belt

Cuộc chiến giữa làng MMA và Boxing nổ ra cách đây gần 2 năm khi McGregor chính thức lên tiếng thách đấu Mayweather. Trận đấu lẽ ra đã có thể chìm vào hàng trăm phát ngôn động trời khác của McGregor cùng thời điểm. Nhưng không, McGregor nghiêm túc với lời tuyên bố đó và tích cực biến nó thành hiện thực, đặc biệt là trong nửa năm gần đây.

Nguyễn Thái