“Cuồng bạo” Justin Gaethje khinh thường đối thủ sắp tới

Cựu vương WSOF lightweight Justin Gaethje không gây được ấn tượng với đối thủ James Vick khi anh nói sẽ giải nghệ sự nghiệp MMA nếu để thua Vick ở UFC Lincoln.

“Tôi giỏi hơn James Vick rất nhiều. Thật tệ khi nói điều này, nhưng nếu tôi bị loại và bị tước mất chức vô địch bởi James Vick, tôi sẽ treo găng.” Gaethje trả lời phỏng vấn Ariel Helwani của MMA.

“Anh ấy không giỏi, anh ấy chậm. Nếu anh ấy đánh bại và thắng tôi ở mọi mặt của trận đấu này, tôi sẽ không hài lòng. Và có thể tôi sẽ giải nghệ ngay sau đó”.

“Bạn biết đó trận đấu sẽ diễn ra như thế nào, chúng tôi sẽ thi đấu trong trạng thái hưng phấn nhất. Mọi thứ bạn nhận được từ chúng tôi điều đến từ khía cạnh cảm xúc. Như tôi đã nói, nếu tôi gặp phải chấn thương đầu gối và bị knock-out, thì đó không phải là điều mà tôi muốn. Nhưng nếu anh ấy thắng, thật sự tôi sẽ rất thất vọng về bản thân mình.” 

Đối với Gaethje, dường như anh không mong đợi James Vick sẽ đưa ra bất kì lời đàm phán nào với 3 đối thủ trước của anh ấy – 1 loạt những tay đấm “sát thủ” như Michael Johnson, Eddie Alvarez và Dustin Poirier.

“Anh ấy nói rất nhiều và tôi thì không chú ý đến những lời nói đó. Anh ấy chưa bao giờ chạm mặt với Michael Johnson, Eddie Alvarez hay Dustin Poirier. Anh ấy có thể gọi cho tôi về bất cứ điều gì anh ấy muốn, nhưng tôi đã thi đấu tốt nhất trong 3 trận đấu đầu tiên ở UFC.” Gaethje nói về Vick.

“Đây là trận thứ 3 trong 4 trận tôi đấu ở Main Card. Vick muốn nói về đẳng cấp, những đẳng cấp mà anh ấy muốn, và anh ấy không thuộc đẳng cấp của tôi.”

Quang Phượng