Curb Stomp chính thức thoát khỏi danh sách đen của WWE

Curb Stomp đã chính thức trở lại, và điều đó đã mang đến rất nhiều sự thích thú đối với NHM.

Curb Stomp vốn là đòn kết liễu của Seth Rollins kể từ khi anh ra mắt tại WWE. Tuy nhiên do đòn thế này thường bị các fan bắt chước và dẫn đến nhiều tai nạn nghiêm trọng, nên WWE đã quyết định cấm Seth Rollins không được tiếp tục sử dụng Curb Stomp trong các trận đấu của mình.

Tuy từng thừa nhận không hài lòng, nhưng cựu vô địch của WWE cũng đành phải chấp nhận thi hành. Gần đây, đòn kết liễu mà Seth Rollins sử dụng có tên gọi là “King’s Landing, một đòn khá giống với của Kenny Omega.

Những sau 1 năm vắng bóng, Curb Stomp bất ngờ đã xuất hiện trở lại trong show RAW mới đây. Cụ thể trong trận đấu với Finn Balor, Seth Rollins đã bất ngờ thực hiện chiêu thức này để kết thúc trận đấu với Demon King. Có một điều khá bất ngờ, khi giờ đây đòn thế này đã không còn được gọi là Curb Stomp, mà được thay bằng Blackout.

Trên trang cá nhân của mình, Seth Rollins cũng đã tỏ rất vui mừng khi đòn kết liễu rất được cộng đồng fan yêu thích đã trở lại với dòng chia sẻ đầy súc tích: “Chào mừng trở lại anh bạn cũ.”

Xuân Anh