Huyền thoại Boxing thế giới tiếp tục hầu tòa vì tội hành hung

Đây là lần thứ hai huyền thoại Boxing Vinny Paz hầu tòa vì tội hành hung. Nạn nhân lần này lại chính là bạn gái của ông.

Theo thông tin từ ESPN, cảnh sát đã được thông báo về vụ hành hung này, bạn gái của Paz được phát hiện khi đang trốn trong nhà vệ sinh với nhiều thương tích. Cảnh sát nhận được cuộc gọi kêu cứu từ nạn nhân vào tầm 3 giờ sáng. Cảnh sát đã phải đến thẳng đến nhà của Paz và phát hiện người phụ nữ đầy thương tích và trong tình trạng hoảng loạn.

Vinny Paz hầu tòa lần hai vì tội hành hung

 Hồi đầu năm nay, Paz đã bị cáo buộc tội hành hung khi đánh đánh một người đàn ông đến mức bị gãy răng, bầm tím mắt. Theo một số nhân chứng gần đó thì Paz nói nạn nhân đã cướp 16 ngàn USD của ông.

Hiện Paz đang nhận án treo 1 năm, bị quản chế. Tòa ra lệnh ông buộc phải tránh xa người phụ nữ này và phải đi tư vấn tâm lý. Paz từng bị bắt về nhiều hình phạt khác nhau, bao gồm các hành vi phạm tội liên quan đến rượu, bạo lực gia đình, đi kiểm tra và hành vi phạm đi ngược quy tắc cộng đồng khác.

Vinny Paz bắt đầu sự nghiệp với 11 trận knock-out liên tiếp, Pazienza đã khiến nhiều NHM Boxing thời bấy giờ chú ý. Năm 1987, võ sĩ này giành cơ hội tranh vô địch IBF hạng Lightweight và giành chiến thắng trước Greg Haugen. Đến năm 1991, anh giành đai hạng trung WBA trước Gilbert Dele.

Nguyễn Thái